Trung Quốc:

Thực hư 'Hươu thần Phương Đông' bị xâm hại tình dục

Đám cưới của Vương Quân Hà với người chồng thứ ba.
Đám cưới của Vương Quân Hà với người chồng thứ ba.
TP - Một ngày sau khi Vương Quân Hà, vận động viên điền kinh nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc lên xe hoa lần thứ ba, cuốn sách của người chồng cũ viết về việc cô đã từng bị huấn luyện viên xâm hại tình dục gây chấn động dư luận và làng thể thao Trung Quốc.

Vương Quân Hà là vận động viên điền kinh nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc. Cô gái có biệt danh “Hươu thần Phương Đông” này sinh năm 1973 ở vùng quê Cát Lâm, năm 1993 giành Huy chương Vàng (HCV) thế giới cự ly 10.000m, cùng năm lập 2 kỷ lục thế giới cự ly 3.000m và 10.000m đến nay vẫn chưa ai phá được. Năm 1996, cô giành HCV cự ly 5.000m tại Thế vận hội Atlanta, trở thành VĐV Trung Quốc đầu tiên giành HCV Olympic về chạy dài. Năm 2012, Vương Quân Hà trở thành người Trung Quốc và châu Á đầu tiên được vinh danh trong Bảo tàng danh nhân điền kinh thế giới.

Ngoài những thành tích trong thể thao, chuyện đời tư của Vương Quân Hà cũng được người dân cả nước quan tâm bởi cô gái xinh đẹp này đã trải qua tới 3 cuộc hôn nhân. Năm 1997, cô đăng ký kết hôn và năm 2001 làm một lễ cưới được coi là “đông vui chưa từng có” với cầu thủ bóng đá Chiến Vũ do danh hài Triệu Bản Sơn chủ trì, nhưng đến năm 2006 họ chia tay nhau, Vương Quân Hà ra khỏi nhà với “tay trắng”.

Tháng 10/2008, Vương Quân Hà lên xe hoa lần thứ hai với Hoàng Thiên Văn – một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Hoa, năm 2010 cô sinh con gái tại Danver. Tuy nhiên, ngày 20/4/2013, Vương Quân Hà đột nhiên tuyên bố chia tay Hoàng Thiên Văn trên mạng xã hội rồi hai người chính thức ly hôn vào tháng 1/2015.

Thực hư 'Hươu thần Phương Đông' bị xâm hại tình dục ảnh 1

Vương Quân Hà và Hoàng Thiên Văn và con gái khi còn hạnh phúc.

Ngày 27/6 vừa qua, Vương Quân Hà làm lễ cưới với người chồng thứ ba là Lý Huy Dương, Tổng giám đốc công ty thiết bị cơ điện thành phố Hạ Môn, thì ngày 28/6, ông Hoàng Thiên Văn đã tổ chức lễ phát hành cuốn sách mang tên “Hươu thần Phương Đông – vợ tôi Vương Quân Hà” ở Nam Xương với lời rao: Cuốn sách kể lại những giờ phút đẹp đẽ giữa Vương Quân Hà và ông, cuộc sống thời thơ ấu, hoàn cảnh Vương Quân Hà khi trưởng thành và “những chuyện đen tối, rất đen tối như việc Vương Quân Hà bị huấn luyện viên xâm hại tình dục…”.

Ngày 30/6, Vương Quân Hà đã lên tiếng trên trang Weibo cá nhân bằng bức thư ngỏ với nội dung: “Ngày 28/6, ông Hoàng Thiên Văn chồng cũ chưa được sự đồng ý của tôi đã tự ý xuất bản, phát hành cuốn “Hươu thần Phương Đông – vợ tôi Vương Quân Hà” với nhiều nội dung sai sự thật. Xin kính cáo các vị trong làng báo, nhà xuất bản và hãng phát hành, hãy có trách nhiệm với công chúng và bản thân tôi mà thận trọng khi giới thiệu và tiêu thụ cuốn sách này. Bản thân tôi sẽ bảo lưu quyền giải quyết vấn đề thông qua con đường pháp luật”.

Sau khi Vương Quân Hà ra tuyên bố, các phóng viên đã liên hệ với Hoàng Thiên Văn, ông ta nói: “Tôi sống 7 năm với cô ấy, từng là người thân cận nhất, biết rõ mọi chuyện về cô ấy. Tôi cũng mong để mọi người hiểu về một Vương Quân Hà chân thực”.

Về những phần nhạy cảm trong cuốn sách dài 200.000 chữ này, Hoàng Thiên Văn khẳng định: “Đều chân thực, nhiều chuyện do cô ấy kể với tôi, như những chuyện về “đạo quân họ Mã” thì cô ấy cũng đã nói trên tivi hay kể cùng bạn bè khi ăn cơm, cũng có một số chuyện cô ấy đã kể với phóng viên truyền hình nhưng khi phát họ lại lược bỏ”. Ông ta cũng giải thích, viết sách nhằm “thực hiện nguyện vọng viết tự truyện của Vương Quân Hà từ hồi 2008 mà cô chưa làm được” và “lúc đầu tôi muốn viết để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi”.

Việc Hoàng Thiên Văn cho phát hành cuốn sách chỉ một ngày sau khi vợ cũ kết hôn đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội: Dù chuyện Vương Quân Hà bị huấn luyện viên xâm hại tình dục là thật hay giả thì là chồng cũ, Hoàng Thiên Văn dù bịa chuyện hay phản bội sự tín nhiệm của vợ khi nói ra chuyện đau lòng này, đều rất đáng khinh xét về nhân cách.

Những người đã được tiếp xúc trước với Hoàng Thiên Văn nói, trong sách sẽ có những tình tiết phơi bày chuyện nội bộ trong làng điền kinh và giới thể thao Trung Quốc như chuyện Vương Quân Hà và các bạn “binh biến” bỏ HLV Mã Tuấn Nhân về với HLV Mao Chấn Đức năm 1994, sau đó có một thế lực tìm mọi cách ngăn cản việc cô tham gia thi đấu tại Thế vận hội Atlanta 1996, nhà cô bị ném đá vỡ hết cửa kính, cô nhận được thư dọa giết, dọa làm cho tàn phế, bố mẹ cô bị gọi điện đe dọa khiến mẹ cô khóc lóc khuyên cô đừng đi Atlanta…Hay chuyện sau khi HLV Mao Chấn Đức bị sức ép phải rời khỏi đội tuyển, tiêu chuẩn ăn của Vương Quân Hà bị cắt bớt, thậm chí sau đó cô không được phát phiếu ăn, đành phải bỏ đội tuyển mà đi…

Dư luận cũng đang chờ đợi xem vị huấn luyện viên đã xâm hại tình dục Vương Quân Hà mà Hoàng Thiên Văn úp mở là ai? Phản ứng của những người liên quan được Hoàng Thiên Văn đề cập đến trong sách ra sao? Và sau hết, có lẽ khó tránh khỏi một vụ kiện cáo giữa Vương Quân Hà và người chồng cũ.

Theo Theo báo chí Trung Quốc
MỚI - NÓNG