Thực khách thản nhiên ngồi ăn cạnh người đột tử

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: SCMP.
Cửa hàng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: SCMP.
Một người phụ nữ vô gia cư tìm nơi trú chân tại một cửa hàng McDonald tại Kowloon ở Hong Kong (Trung Quốc) đã khụy xuống và tử vong. Thi thể nạn nhân nằm tại đó suốt 7 giờ đồng hồ mà cả nhân viên lẫn thực khách đều không phát hiện.

Người phụ nữ này đã tìm chỗ trú tại cửa hàng McDonald's vào lúc 8h39 phút ngày 2/10. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi đang ngồi gần toilet, người này bất ngờ gục xuống bàn vào khoảng 1h20 phút sáng 3/10.

Tuy nhiên tới 8h30 sáng cùng ngày, nhân viên McDonald mới phát hiện và gọi cấp cứu khi thấy người này nằm gục trên bàn, và được xác định đã chết tại hiện trường. Suốt nhiều tiếng đồng hồ ở trong nhà hàng, không hề có ai hỏi thăm người phụ nữ này.

Thực khách thản nhiên ngồi ăn cạnh người đột tử ảnh 1

Thực khách vẫn tiếp tục ăn uống. Ảnh: SCMP.

Nhà hàng vẫn rất đông khi cảnh sát tới hiện trường. Khu vực nạn nhân nằm được phong tỏa, trong khi thực khách vẫn tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Thi thể nạn nhân được đem tới nhà xác qua cửa sau vào 11h30 sáng.

Nạn nhân ở trong độ tuổi khoảng 50-60, được cho là vô gia cư và thường tìm chỗ ngủ trong cửa hàng McDonald's. Vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên cảnh sát đang kêu gọi những người có liên quan cung cấp thông tin. 

Khi được hỏi về lý do vì sao nhân viên trong cửa hàng không phát hiện ra bà cụ trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, người đại diện McDonald's cho biết theo quy chuẩn dịch vụ, nhân viên sẽ không làm phiền khách hàng để họ có thể thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn.

Theo Theo VN Tin Nhanh
MỚI - NÓNG