Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain dự kiến ngày trở lại Washington

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa, Thượng nghĩ sĩ John McCain, đã rời Washington vào hôm qua 28/7 sau một cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện để trở về Arizona điều trị bệnh ung thư não. Ông hy vọng sẽ trở lại Washington vào đầu mùa Thu.

Thông báo của văn phòng Thượng nghị sĩ McCain cho biết, việc xạ trị và hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể Thượng nghị sĩ sẽ bắt đầu vào ngày 31/7.

Ông McCain hy vọng sau khi chữa trị có thể tiếp tục trở về Washington làm việc vào mùa đầu mùa Thu.

Thượng nghị sĩ McCain được chẩn đoán mang khối u ác tính trong não. Thượng nghị sĩ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông trong khu vực mắt trái, là nguyên nhân hình thành khối u ác tính trong não.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã gửi lời chúc Thượng nghị sĩ McCain sớm bình phục.

“Thượng nghị sĩ John McCain là một chiến binh. Tôi và Melania gửi tới ông và bà Syndi (phu nhân của ông McCain) cùng gia đình lời câu nguyện của chúng tôi. Hãy nhanh chóng bình phục”, ông Trump chia sẻ.

Thượng nghị sĩ John McCain là một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong chính phủ Mỹ. Ông từng là một phi công chiến đấu tại Việt Nam, bị bắt và được phóng thích vào năm 1973.

Trong sự nghiệp chính trị, ông được biết đến rộng rãi là đối thủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc tranh cử năm 2008. Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.