Thượng viện Mỹ phê chuẩn Ngoại trưởng do Trump chỉ định

Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP
Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP
TPO - Thượng viện Mỹ ngày thứ Tư (1/2) đã phê chuẩn ông Rex Tillerson giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao theo đề cử của Tổng thống Donald Trump.

Ông Rex Tillerson (64 tuổi), quê ở Texas, là cựu chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, theo BBC. Ông trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ với 56 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống của thượng viện.

Reuters nhận định, đây là tỷ lệ phiếu bầu sít sao nhất trong nửa thế kỷ qua đối với chức vụ này. Được biết, đa số phiếu bầu đến từ đảng Cộng hòa.

Người tiền nhiệm của ông Tillerson, John Kerry, từng được Thượng viện Mỹ chấp nhận với 94 phiếu bầu và chỉ 3 phiếu chống. Hay như Condoleezza Rice, vì ngoại trưởng gần nhất của đảng Cộng hòa, cũng nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ 85 – 13.

Ban đầu, các đảng viên của đảng Dân chủ trong thượng viện cố gắng trì hoãn việc bỏ phiếu thông qua chức vụ của ông Tillerson, vì những quan ngại liên quan đến sắc lệnh cấm người nhập cư, chủ yếu là người Hồi giáo, vào nước Mỹ do Tổng thống Donald Trump ký.

Tuy vậy, kế hoạch này không thành trước thực tế, đảng Cộng hòa chiếm 52 ghế trong số 100 thành viên của thượng viện. Cho đến nay, 6 lãnh đạo cấp cao do Trump chỉ định đã được thông qua.

Dù chưa bao giờ giữ chức vụ liên quan đến chính trị, tân Ngoại trưởng Mỹ được đánh giá sẽ là một nhà ngoại giao hàng đầu đất nước, bởi những kinh nghiệm phong phú có được trong thời gian điều hành tập đoàn khổng lồ phủ sóng hơn 50 quốc gia.

Tuy vậy, nhiều thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước mối quan hệ mật thiết của ông Tillerson với nước Nga. Vị ngoại trưởng 64 tuổi công khai phản đối các lệnh trừng phạt Nga và từng nhận Huân chương Tình bạn do Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.