Thủy thủ Mỹ gốc Việt thiệt mạng trên tàu khu trục bị đâm

Thủy thủ người Mỹ gốc Việt tên Ngoc "Tan" Truong Huynh. Ảnh do quân đội Mỹ cung cấp
Thủy thủ người Mỹ gốc Việt tên Ngoc "Tan" Truong Huynh. Ảnh do quân đội Mỹ cung cấp
TPO - Trong số 7 thủy thủ tàu khu trục Mỹ thiệt mạng trong vụ va chạm tàu chở hàng Philippines, có một kỹ thuật viên định vị người Mỹ gốc Việt, 25 tuổi, tên Ngoc “Tan” Truong Huynh.

Theo Fox 61, Ngoc T. Truong Huynh là một kỹ thuật viên định vị đến từ Oakville (bang Connecticut, Mỹ). Ngày tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald gặp nạn trên biển Nhật Bản (17/6) cũng là ngày Huynh bước sang tuổi 25.

Huynh là anh trai cả trong một gia đình 4 anh em. Mẹ của Huynh cùng các con chuyển đến bang Connecticut từ năm 2005. Anh gia nhập lực lượng Hải quân vào năm 2014.

Lan Thi Huynh (23 tuổi, em gái Ngoc T. Truong Huynh) cho biết anh trai mình quyết định gia nhập quân đội để đền đáp công ơn người mẹ đã một mình nuôi 4 con nhỏ.

Lần cuối cùng Lan gặp anh trai là vào năm ngoái, 2016 khi Ngoc T.Truong Huynh đóng quân ở San Diego.

Lan cho biết anh trai cô đã rất vui mừng khi được gặp cháu gái Lylah lần đầu ở công viên San Diego.

“Chúng tôi sẽ mãi nhớ về anh ấy như một người điềm tĩnh, khá trầm lặng nhưng có nụ cười tỏa sáng. Anh ấy là người anh trai tốt nhất trên đời và cũng là người ngọt ngào nhất mà tôi biết đến”, Lan cho biết tối 18/6.

Thống đốc bang Connecticut Dannel P.Malloy tuyên bố toàn bang sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ Ngoc T. Truong Huynh cho tới khi lễ chôn cất được tiến hành.

“Bang Connecticut và nước Mỹ chia buồn với những người mất thân nhân trong sự cố va chạm của tàu khu trục Mỹ, trong đó có kỹ thuật viên Ngoc T. Truong Huynh.”, ông Malloy nói.

Thượng nghị sĩ bang Connecticut – Christopher Murphy cho biết việc Huynh hi sinh trong khi đang phục vụ nước Mỹ là một “món nợ mà nước Mỹ không thể trả”. Ông Murphy hứa sẽ thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc để gia đình các thủy thủ thiệt mạng cảm thấy yên lòng.

Thủy thủ Mỹ gốc Việt thiệt mạng trên tàu khu trục bị đâm ảnh 2

Tàu USS Fitzgerald sau khi gặp nạn. Ảnh: Reuters

Vụ va chạm giữa tàu chở hàng Philippines và tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald (DDG-62) xảy ra tại khu vực cách Yokosuka (Nhật Bản) 56 hải lý về phía tây nam vào lúc 2h30 sáng ngày 17/6 (theo giờ địa phương).

Vụ va chạm khiến tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald (nặng 8.315 tấn) bị móp nặng mạn phải, hư hỏng phần radar, ba khoang trong thân tàu ngập nước.

Hai thủy thủ và chỉ huy tàu USS Fitzgerald đã bị thương trong vụ việc. Bảy thủy thủ khác được xác nhận đã tử vong. Thi thể các thủy thủ này được tìm thấy trong phòng ngủ nằm ở đúng vị trí đâm trực diện.

Thủy thủ Mỹ gốc Việt thiệt mạng trên tàu khu trục bị đâm ảnh 3

Tàu USS Fitzgerald bị đâm đúng vị trí phòng ngủ của các thủy thủ. Ảnh: AP

Ngoài Ngoc T. Truong Huynh, 6 thủy thủ khác cũng đã được xác định danh tính, gồm Dakota Kyle Rigsby (19 tuổi), Shingo Alexander Douglass (25 tuổi), Noe Hernandez (26 tuổi), Carlosvictor Ganzon Sibayan (23 tuổi), Xavier Alec Martin (24 tuổi) và Gary Leo Rehm Jr (37 tuổi).

Mỹ và Nhật Bản đang điều tra xác định vì sao một tàu chiến phức tạp của Mỹ có thể va chạm với một tàu chở hàng lớn hơn nó 4 lần.

Theo Theo Fox 61
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.