Thuyền chở 600 người bị lật ở Địa Trung Hải, hàng chục người chết

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Một chiếc thuyền chở khoảng 600 người đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập vào sáng ngày hôm nay 21/9. Ít nhất 29 người được xác định đã thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, thảm họa mới nhất trên biển Địa Trung Hải có thể xuất phát từ nỗ lực của những người di cư muốn vượt biển để đến châu Âu. Trong số 29 thi thể nạn nhân được tìm thấy, có 18 người là nam giới, 10 phụ nữ và một em bé. “Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc thuyền bị chìm vì quá tải. Chiếc thuyền bị nghiêng và lật”, một quan chức an ninh của Ai Cập cho biết.

150 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại vùng biển chiếc thuyền bị lật để thực hiện việc ứng cứu. Chiếc thuyền chở người di cư chủ yếu đến từ Ai Cập, Syria và châu Phi.

Quan chức an ninh của Ai Cập cho biết thêm, chiếc thuyền chở người di cư đang trên hải trình đến Ý.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, tính từ đầu năm 2016, đã có khoảng 206.400 người nhập cư và người tị nạn đã vượt qua biển Địa Trung Hải đến châu Âu. Tính đến giữa tháng 6/2016, hơn 2.800 người đã bị chết trên đường tìm sang châu Âu. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2015, số người thiệt mạng là 1.838 người.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG