Tiết lộ của người sống sót sau tai nạn máy bay ở Colombia

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay.
TPO - “Không ai dặn chúng tôi thắt chặt dây an toàn. Phi hành đoàn liên tục nói chỉ còn 10 phút sẽ đến nơi”, nạn nhân vụ tai nạn máy bay khiến gần như toàn bộ đội bóng Chapecoense (Brazil) thiệt mạng đã kể lại giây phút kinh hoàng.

Ông Rafael Henzel là một nhà báo 43 tuổi đi cùng chuyến bay định mệnh với đội bóng Chapecoense. Đồng thời, ông cũng chính là 1 trong 6 người may mắn sống sót sau vụ tai nạn tại Colombia.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi gặp nạn, ông Henzel đã thuật lại giây phút kinh hoàng: “Không ai dặn chúng tôi thắt chặt dây an toàn. Mỗi lần hỏi phi hành đoàn, người ta lại nói rằng khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi. Sau đó, toàn bộ ánh sáng và điện bị tắt ngúm. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người vội vã trở về chỗ ngồi của mình sau khi đèn tắt. Nhưng không ai nghĩ rằng máy bay sắp rơi.”

Ông Henzel cho biết vị trí ghế ngồi của ông là đuôi máy bay. Ông Henzel ngồi cạnh nhà báo Renan Agnolin và quay phim Djalma Araujo Neto. Khi biết tin hai người ngồi cạnh mình tử vong trong tai nạn, ông Henzel đã không khỏi đau đớn.

Nhà báo 43 tuổi bị gãy 7 xương sườn trong vụ tai nạn và là hành khách được giải cứu gần như cuối cùng, khi lực lượng cứu hộ tưởng rằng tất cả những người còn lại đều đã chết. “Tôi nhìn thấy đèn pin của họ và hét lên thật to”, ông Henzel kể.

Dự kiến ông Henzel sẽ bay từ Colombia về Brazil trong vài ngày tới.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 28/11 tại Colombia đã giết chết 71/77 hành khách, trong đó có 19 cầu thủ của đội bóng Chapecoense. Nguyên nhân máy bay gặp nạn được cho là do hết nhiên liệu.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.