Tiết lộ lí do Đại úy Mỹ đâm đơn kiện Tổng thống Obama

Đại úy Nathan Michael Smith (ảnh trái) kiện Obama lên tòa án Mỹ.
Đại úy Nathan Michael Smith (ảnh trái) kiện Obama lên tòa án Mỹ.
TPO - Một sĩ quan quân đội vừa kiện Tổng thống Mỹ với cáo buộc ông Obama không đủ thẩm quyền phát động chiến tranh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS.

Hôm thứ Tư (4/5), Đại úy Nathan Michael Smith (28 tuổi), sĩ quan tình báo ở Kuwait, nộp đơn kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tòa án ở Washington.

Theo đó, Smith cho rằng ông Obama không đủ thẩm quyền để huy động quân đội Mỹ tới Iraq và Syria chống IS, cũng như chưa được trao quyền để phát động hay mở rộng quy mô cuộc chiến tranh này.

Vị sĩ quan trẻ đưa ra dẫn chứng Obama vi phạm Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh năm 1973 bởi Quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh hay trao cho tổng thống thẩm quyền về việc triển khai cuộc chiến chống IS.

Smith khẳng định bản thân ủng hộ cuộc chiến chống lại phần tử khủng bố cực đoan, tuy nhiên “ý thức” và “lời thề” tôn trọng Hiến pháp buộc anh không thể làm ngơ. Anh muốn trước khi tiếp tục đưa quân sang Iraq và Syria ông Obama phải yêu cầu Quốc hội cấp quyền sử dụng quân đội.

Vụ kiện của Smith được đưa ra sau cái chết của 3 quân nhân người Mỹ chết trong cuộc chiến với IS tại Iraq hôm thứ Ba (3/5).

Trước đó, cuộc tranh cãi về thẩm quyền tiến hành chiến tranh chống IS từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Ông Obama làm việc căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội trao cho Tổng thống Mỹ tiền nhiệm George W. Bush toàn quyền sử dụng vũ lực nhằm phát động cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Al Qaeda sau sự kiện 11/9/2001.

Lầu Năm Góc cho rằng IS là một nhánh của Al Qaeda tại Iraq trong cuộc chiến tranh Iraq và đã tách ra thành phe riêng sau cái chết của Osama Bin Laden. Vì vậy, Tổng thống Mỹ có thẩm quyền chống lại những kẻ kế nhiệm Al Quaeda.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản biện IS không tồn tại ở năm 2001 và không liên quan đến Al Qaeda, nhóm khủng bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom 11/9, bởi IS hoạt động chủ yếu ở Iraq và Syria; trong khi Al Qaeda phổ biến ở Afghanistan. Do đó, không thể đánh đồng quyền phát động chiến tranh chống IS với Al Qaeda.

Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về vụ việc, song Đại úy Smith quả quyết nếu không có sự cho phép từ Quốc hội, đấu tranh chống IS là bất hợp pháp.

Theo Theo NYTimes, Daily Mail
MỚI - NÓNG