Tiết lộ Mỹ, Syria từng tổ chức các cuộc đàm phán bí mật

Tiết lộ Mỹ, Syria từng tổ chức các cuộc đàm phán bí mật
TPO - Giám đốc CIA Mike Pompeo đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với người lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Syria, Ali Mamlouk, để giải cứu quan chức Mỹ Austin Tice, người mà chính quyền Washington tin rằng bị giam giữ bởi Damascus.

Các cuộc đàm phán bí mật, bắt đầu hồi tháng Hai, là đối thoại cấp cao nhất giữa quan chức chính quyền Mỹ và Syria trong nhiều năm, nhưng đã bị phá vỡ trong tháng Tư, khi Lầu Năm Góc phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk tại Căn cứ không quân Sha'irat ở Homs, Syria, theo The Japan Times.

The New York Times dẫn lời các quan chức an ninh Mỹ cho biết, họ tin rằng Austin Tice, cựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ, đang bị chính phủ Syria giam giữ, dù không đưa ra được bằng chứng nào cho tuyên bố trên và Damascus một mực phủ nhận.

Vị sĩ quan 35 tuổi xuất hiện lần cuối trong một video năm 2012, và bài đăng cuối cùng trên Twitter vào tháng 8 cùng năm. Trong đó, ngày 11/8/2012, ông Tice viết: “Ngồi nghe tiếng đạn trong ngày sinh nhật. Afghanistan, California, DC, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Thật là một năm điên rồ”.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) không thành vì sự kiện Mỹ phóng tên lửa xuống căn cứ quân sự của Syria vào ngày 7/4, sau khi cáo buộc Damascus tấn công vũ khí hóa học, khiến nhiều người thiệt mạng vài ngày trước đó. Ngay sau cuộc không kích của Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia Syria chấm dứt cuộc đối thoại ngắn ngủi với CIA.

Trên tờ Die Welt (Đức) ngày 25/6, nhà báo Mỹ Sy Hersh tiết lộ, Giám đốc CIA Pompeo không có mặt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia để thảo luận về cuộc không kích. Theo ông Hersh, CIA trước đó liên tục báo cáo rằng không có bằng chứng về bom hóa học ở Syria.

Ông Hersh dẫn nguồn tin từ các quan chức quân sự và tình báo Mỹ khẳng định, không có vụ tấn công hóa học nào ở Syria.

“Nếu có một vụ tấn công bằng khí độc thần kinh ở Syria do Assad chỉ đạo, người Nga sẽ tức giận gấp 10 lần so với bất cứ ai ở phương Tây. Chiến lượng của Nga đối với IS sẽ chấm dứt và Assad sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó. Assad sẽ làm điều đó? Khi mà ông ta đang bên bờ vực của cuộc nội chiến? Ai tin nổi chuyện đó chứ”, một cố vấn cao cấp của Mỹ nói với Hersh.

Sputnik nhận định, động thái quân sự của Mỹ tại Syria có thể gây rủi ro cho cơ hội giải thoát ông Tice và nhiều bất cập khác.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố, Syria đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công hóa học tương tự vụ tấn công hồi 4/4, đồng thời cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân đội của ông sẽ “phải trả giá đắt” nếu điều đó thực sự xảy ra, theo Reuters.

Sau sự kiện phóng hàng loạt tên lửa hành trình xuống căn cứ quân sự Syria, Washington dần lấn sâu hơn vào nội chiến Syria, rời xa mục đích ban đầu là tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.

Ngày 18/6, không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-22 của Syria phía tây nam tỉnh Raqqa; và hai ngày sau đó, máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái do Iran sản xuất gần biên giới của Syria, Iraq và Jordan…

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG