Tiết lộ rúng động chức vụ em gái lãnh đạo Kim Jong-un

Bà Kim Yo Jong
Bà Kim Yo Jong
TPO - Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đảm nhận vị trí cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, củng cố thêm quyền lực của thế hệ thứ ba nhà họ Kim tại quốc gia khép kín này, Reuters ngày 27/11 đưa tin.

Reuters dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, bà Kim Yo Jong được đề cập đến với vai trò là Phó trưởng ban của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. 


Trước đó, bà Kim Yo Jong chỉ được đề cập tới như một quan chức trong Đảng. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn nói rằng, bà nắm giữ vai trò quản lý trong chính phủ của anh trai.

Bà Kim Yo Jong là một trong những thành viên trong gia đình quyền lực họ Kim được chính thức công khai nắm giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền Triều Tiên.

Theo Reuters, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (31 tuổi) và em gái Kim Yo Jong là hai trong ba người con của bà Ko Yong Hui, vợ thứ tư của lãnh đạo quá cố Kim Jong-il. 

Hai người từng học chung trường tại Thụy Sĩ cùng với người anh cả Kim Jong Chol. Tuy nhiên, người này không có bất kỳ vai trò công khai nào trong chính phủ Triều Tiên.

Trong khi đó, Kim Kyong Hui, chị gái của cố lãnh đạo Kim Jong Il đảm nhận vị trí cấp cao trong Đảng và quân đội, song không xuất hiện kể từ khi chồng bà là Jang Song Thaek bị thanh trừng hồi cuối năm ngoái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.