Tiết lộ rúng động về chỉ huy phiến quân giết phi công Nga

Alparslan Celik. Ảnh: RT.
Alparslan Celik. Ảnh: RT.
Chỉ huy phiến quân Syria tuyên bố bắn chết phi công của chiến đấu cơ Nga là con trai của cựu thị trưởng một tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT, Alparslan Celik là con của người từng đứng đầu thành phố Keban, tỉnh Elazig.

Celik là phó sư đoàn trưởng Sư đoàn Duyên hải số 2 của phiến quân người Turk ở Syria. Ông này cũng là một thành viên của nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan Grey Wolves (Những con sói xám).

Nhóm này có quan hệ với đảng cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và từng tiến hành nhiều vụ giết người mang động cơ chính trị từ những năm 1970.

Celik trở thành tâm điểm trên báo chí sau khi tuyên bố rằng lực lượng phiến quân của mình đã bắn chết hai phi công Nga của chiếc chiến đấu cơ Su-24 bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công hôm 24/11.

Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một phi công thiệt mạng, người còn lại đã may mắn trốn thoát và được quân đội Syria giải cứu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.