“Tiêu chuẩn hưu trí” của ông Obama

“Tiêu chuẩn hưu trí” của ông Obama
TP - Ngày 20/1/2017, Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) sẽ chính thức rời Nhà Trắng. Lương hưu của ông Obama được ấn định trong đạo luật “Về các cựu tổng thống”. 

Tháng 3/2016, Tổng thống Obama quyết định tăng lương hưu của các cựu tổng thống thêm 17,9% kể từ năm 2017, tức là lên gần 206.000 USD/năm.

Ngoài lương hưu, nhà nước Mỹ còn thanh toán cho cựu tổng thống nhiều khoản chi khác như tiền trả lương cho đội ngũ phục vụ, tiền đi lại, thư từ, ăn uống… 

Nhưng tổng các khoản chi này bị giới hạn. Chẳng hạn, năm 2008, cựu tổng thống có quyền chi cho đội ngũ nhân viên phục vụ không quá 100.000 USD/năm trong vòng 30 tháng từ khi nghỉ hưu. Từ tháng thứ 31 trở đi, khoản chi này giảm xuống còn 96.000 USD.

Đội bảo vệ cựu tổng thống cũng chính là những người bảo vệ tổng thống đương nhiệm. Tính đến năm 1997, cựu tổng thống được bảo vệ suốt đời. 

Sau đó, thời hạn bảo vệ cựu tổng thống chỉ còn 10 năm, kể từ khi nghỉ hưu. Cựu đệ nhất phu nhân được bảo vệ nếu thay mặt chồng; con của cựu tổng thống được bảo vệ cho tới tuổi thành niên.

Theo Theo Vesti.ru
MỚI - NÓNG