Tin mới vụ tấn công ở Berlin khiến 60 người thương vong

Tin mới vụ tấn công ở Berlin khiến 60 người thương vong
TP - Cảnh sát Đức hôm qua nói họ không chắc nghi phạm đang bị tạm giữ là hung thủ vụ tấn công bằng xe tải tại một chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin khiến 12 người chết, 48 người bị thương.

"Không chắc đó có thực sự là người đã lái chiếc xe tải hay không”, BBC dẫn lời Giám đốc Cảnh sát Berlin Klaus Kandt. Nghi phạm Naved B. (23 tuổi, người Pakistan, nhập cảnh Đức cuối năm 2015) bị cho là đã chạy khỏi hiện trường rồi bị bắt giữ tại một công viên cách chợ Giáng sinh 2km. Thanh niên này phủ nhận mọi cáo buộc. Báo Đức Die Welt đưa tin, hung thủ thực sự chưa bị bắt và có thể thực hiện các vụ tấn công khác.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas De Maiziere cho biết, đơn xin tị nạn của nghi phạm Pakistan chưa hoàn tất. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, sẽ rất kinh tởm nếu hung thủ là người tị nạn. Bà cam kết trừng phạt hung thủ ở mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Chính sách mở cửa của bà đối với người nhập cư (năm ngoái, 890.000 người xin tị nạn tới Đức) khiến nước Đức chia rẽ, nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ an ninh. Căng thẳng gia tăng hồi tháng 7 khi người tị nạn thực hiện 3 vụ tấn công khủng bố riêng rẽ.

Tối thứ Hai, chiếc xe tải 25 tấn chở đầy xà thép lao qua chợ Giáng sinh Breitscheidplatz gần khu phố mua sắm chính ở phía tây Berlin, đè bẹp nhiều lều gỗ, quầy hàng nêm chặt du khách và người địa phương. Cảnh sát tìm thấy trong xe tải thi thể một người đàn ông Ba Lan. Công dân Ba Lan Ariel Zurawski, chủ chiếc xe tải (đăng ký ở Ba Lan), nói rằng, tài xế của mình mất tích từ chiều thứ Hai. Các chợ Giáng sinh ở Berlin đóng cửa hôm thứ Ba, nhưng các chợ khác ngoài thủ đô vẫn hoạt động bình thường, DPA đưa tin. Thủ tướng Đức hôm qua họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận hành động của chính phủ sau vụ tấn công ở Berlin. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu, trong đó có Ý, Anh, Pháp… tăng cường an ninh dịp Noel. Tổng thống Pháp Francois Hollande nói Pháp đang đối mặt nguy cơ cao về khủng bố. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Hôm nay diễn ra tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Đức. Và tình hình chỉ tồi tệ hơn. Thế giới văn minh phải thay đổi suy nghĩ”.

Trên mạng đã xuất hiện những tuyên bố ám chỉ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện vụ tấn công ở Berlin, nhưng IS chưa chính thức lên tiếng. Cả IS và al-Qaeda gần đây thúc giục các thành viên sử dụng xe tải để tấn công đám đông.

Mở hotline tiếp nhận thông tin về người Việt

Ngày 20/12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công bằng xe tải tại Đức và tấn công bằng súng tại Thụy Sĩ khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vào thường dân vô tội”. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có hay không công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bằng xe tải tại Đức, ông  Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại, các hội người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức để tìm hiểu thông tin. Đến nay, chưa có thông tin người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã mở đường dây nóng +491625391500 ứng trực 24/24h để tiếp nhận thông tin và có thể kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn.

MỚI - NÓNG