Tin vắn quốc tế 17 – 02

Tin vắn quốc tế 17 – 02
TP - Hôm qua, các tay súng chưa rõ danh tính tấn công nhà tù Koton-Karif ở bang Kogi của Nigeria, thả 199 tù nhân. Honduras đang điều tra vụ cháy nhà tù Comayagua (thiết kế giam 500 người nhưng thực tế giam 800) hôm 15-2 khiến hơn 350 người chết.

> Tin vắn quốc tế 16 - 02

Một số người sống sót nói rằng một tù nhân đốt thảm gây hỏa hoạn. Giới chức Honduras cũng xem xét nguyên nhân chập điện. Vụ cháy nhà tù San Pedro Sula năm 2004 khiến 107 người chết.

AP - Hải quân Ấn Độ hôm 16-2 cho biết một tàu chở hàng của Ý nổ súng vào một tàu cá Ấn Độ do tưởng nhầm là tàu hải tặc khiến hai ngư dân thiệt mạng. Tàu Enrica Lexie của Ý bắn vào các ngư dân đang đánh cá ở ngoài khơi bang Kerala của Ấn Độ. Tàu hàng bị hải quan Ấn Độ bắt giữ; thủy thủ đoàn bị thẩm vấn.

BBC - Ngày 16-2, CHDCND Triều Tiên kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il. Lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng biến thành lễ duyệt binh biểu dương lực lượng. Tại lễ kỷ niệm, quân đội tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un, con trai của ông Kim Jong-il.

AP - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ trích các thế lực bên ngoài đang cố tình kéo dài sự đau khổ của người dân Syria. Ông Lavrov cho rằng Mỹ và đồng minh chống lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt đổ máu ở Syria .

Ria-Novosti - Đại sứ Iran tại Nga Seyed Mahmoud Reza Sajjadi hôm 16-2 cho biết Iran sẽ phản công nếu bị phương Tây tấn công quân sự. Tại một cuộc họp báo, ông nói: “Nếu họ tấn công vào bất cứ vị trí nào của chúng tôi thì Iran cũng sẽ đáp trả vào bất cứ vị trí nào của Mỹ”.

AP - Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai hôm 16-2 bắt đầu thăm Pakistan nhằm tăng cường quan hệ truyền thống giữa hai nước. Ông Kazai được chờ đợi sẽ gây sức ép với ban lãnh đạo ở Islamabad để Pakistan từng bước tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban người Afghanistan.

Telegraph - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 16-2 chính thức công bố ông sẽ ra tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Tổng thống Sarkozy hứa rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ giữ vai trò giống như thuyền trưởng trong mắt bão để giữ cho Pháp luôn hùng mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG