Tin vắn quốc tế

Tin vắn quốc tế
TP - Ngày 30-9, chính phủ Myanmar ngừng dự án xây đập thủy điện Myitsone 3,6 tỷ USD do Trung Quốc hậu thuẫn, với lý do việc xây đập ảnh hưởng dòng chảy của sông Irrawaddy và cuộc sống của 12.000 dân địa phương.

Công trình thủy điện lớn nhất Myanmar này sẽ làm ngập một diện tích tương đương Singapore, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Trung Quốc.

(AP) - Hôm qua, giáo sĩ Hồi giáo gốc Mỹ Anwar al-Awlaki, thành viên cao cấp của al-Qaeda thường xuyên sử dụng tiếng Anh và internet để tuyển mộ người thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ, bị tiêu diệt trong một đợt không kích ở Yemen. Al-Awlaki là nhân vật khét tiếng nhất của al-Qaeda bị giết kể từ sau cái chết của Osama bin Laden hồi tháng 5.

(Financial Times) - Một tòa án Hong Kong vừa phán quyết rằng, việc chính quyền đặc khu này cấm người giúp việc gia đình mang quốc tịch nước ngoài xin định cư lâu dài ở Hong Kong là trái luật, ủng hộ đơn của nữ giúp việc 59 tuổi người Philippines tên là Evangeline Vallejos. Khoảng 117.000 nữ giúp việc người nước ngoài đã làm việc ở Hong Kong hơn 7 năm.

(Xinhua) - Ngày 30-9, Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa dài 20m, đường kính 1m, nặng 17 tấn, tầm bắn 2.000 km, được trang bị hệ thống dẫn đường tối tân. Trước đó một ngày, tàu ngầm nguyên tử Nga phóng thử thành công Lainer - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang tới 12 đầu đạn.

(Moscow Times) - Hôm qua, cơ quan chức năng Nga quyết định tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu sản phẩm thịt từ Mỹ, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo Cty Tyson Fresh Meats của nước này đang thu hồi gần 60 tấn thịt bò xay nghi nhiễm khuẩn E.Coli.

(AP) - Ngày 30-9, chính phủ Sri Lanka thả gần 1.800 cựu chiến binh thuộc lực lượng Các con hổ giải phóng Tamil sau hơn 2 năm tạm giam để cải tạo, dạy nghề. Khoảng 1.000 cựu chiến binh vẫn ở các trung tâm cải tạo do quân đội kiểm soát.

(Reuters) - Ngày 30-9, lãnh đạo quân đội của chính phủ lâm thời Libya, ông Suleiman Mahmoud al-Obeidi, họp với các thủ lĩnh bộ lạc Tuareg ở thành phố Ghadames gần biên giới Algeria - nơi Đại tá Moammar Gadhafi bị tình nghi đang ẩn náu. Nhiều người Tuareg ủng hộ ông Gadhafi và gần đây thường xuyên giao tranh với quân của chính phủ lâm thời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG