Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Hôm qua, hãng Honda thông báo sẽ thu hồi hơn 871.000 xe (347.244 xe Odyssey, 276.850 xe Pilot đời 2003-2004 và 247.179 xe Acura MDX đời 2003-2006) ở nhiều nước, chủ yếu Mỹ và Canada. Theo Honda, nếu hộp số chưa ở chế độ đỗ xe và không phanh tay thì xe có thể trôi. (AP)

* Ngày 13-12, chính phủ Anh đồng ý trả 2,2 triệu bảng Anh cho một người Libya bất đồng chính kiến tên là Sami al-Saadi cùng vợ và bốn con. Gia đình ông Sami nói rằng, cơ quan tình báo Anh MI6 liên quan việc ép họ lên máy bay để giao họ cho nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2004. (BBC)

* Ngày 13-12, lần đầu tiên, phía Nga nói rằng, Tổng thống Syria Bashar Assad đang mất quyền kiểm soát đất nước và phe nổi dậy có thể thắng cuộc nội chiến. Nga đang lên phương án sơ tán công dân của mình khỏi Syria. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói quân chính phủ Syria mấy ngày qua bắn tên lửa Scud vào lực lượng nổi dậy. (Interfax, AP)

* Ngày 13-12, các bộ trưởng tài chính EU nhất trí thiết lập cơ chế giám sát duy nhất cho phép đóng cửa nhiều ngân hàng trong eurozone. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ trực tiếp giám sát khoảng 200 ngân hàng lớn nhất. (Bloomberg)

* Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (Trung Quốc), ông Lý Xuân Thành, vừa bị cách chức vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhiều nguồn tin nói rằng, ông Thành từng nhận hối lộ của doanh nghiệp và đưa hối lộ để được thăng chức. (Xinhua)

* Hôm qua, Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan cáo buộc cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phạm tội giết người, cụ thể là cho phép lực lượng an ninh dùng vũ lực trấn áp đám đông biểu tình năm 2010, dẫn tới cái chết của một tài xế taxi. (Bangkok Post)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.