Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Sáng 18-2, ba tàu hải giám Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và ở đó khoảng năm tiếng, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo.

Cùng ngày, nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói rằng Tokyo sẽ không cung cấp bằng chứng việc một tàu chiến Trung Quốc hồi tháng trước hướng radar khai hỏa vũ khí vào một tàu khu trục Nhật Bản.

Việc cung cấp bằng chứng sẽ giúp phía Trung Quốc thực hiện các hoạt động thu thập thông tin bí mật quân sự, một quan chức quốc phòng Nhật Bản nói. (Kyodo)

* Hôm qua, các nhà điều tra Liên Hợp Quốc nói rằng, họ đã xác định được những quan chức Syria có khả năng phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh. Một quan chức EU cho biết Anh đang vận động hành lang để nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy Syria. (Interfax)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.