Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 2-3, Cty Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ sau trận động đất, sóng thần tấn công Nhật Bản tháng 3-2011, thông báo, lượng phơi nhiễm phóng xạ của công nhân nhà máy một năm qua cao gấp bốn lần mức trước khi xảy ra sự cố. Độ phơi nhiễm trong năm thứ hai vẫn cao cho thấy lượng phóng xạ ở Fukushima còn cao, gây khó khăn cho việc chôn lấp nhà máy. (Kyodo)

* Một người đàn ông Mỹ tên là Layne Hardin ở bang Texas đang kiện phòng khám Texas Andrology Services đã tự ý đưa tinh dịch của anh cho bạn gái cũ Toby Devall. Cô Devall dùng tinh dịch để thụ tinh nhân tạo rồi sinh con (hiện hai tuổi), trong khi anh Hardin có nguy cơ phải đóng tiền hỗ trợ nuôi em bé. (CBS News)

* Các nhà nghiên cứu Mỹ đang phát triển một loại pin mới, dùng chất bán dẫn graphene siêu nhỏ (có độ dày bằng một nguyên tử carbon), cho phép sạc điện thoại di động, thậm chí ôtô điện trong vòng vài giây. Họ còn tìm ra cách sản xuất pin mới một cách dễ dàng - sử dụng đầu ghi DVD. (News Online)

* IFAB, cơ quan quản lý luật lệ bóng đá quốc tế, đang cân nhắc đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Scotland rằng các cầu thủ khi thi đấu phải đeo máy theo dõi hoạt động của tim, quãng đường di chuyển…, tránh tình trạng rơi vào tình trạng tim ngừng đập như trường hợp cầu thủ Fabrice Muamba. (BBC)

Thái An
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG