Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 1/4, ba tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo. Đây là lần thứ 35 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển này, từ khi Nhật Bản mua ba đảo từ chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9 năm ngoái. (Kyodo)

* Ảrập Xêút đang đe dọa chặn một số dịch vụ nhắn tin, thoại, chat qua mạng như Skype, WhatsApp, Viber… nếu họ không tuân thủ quy định của nước này. Năm 2010, Ảrập Xêút cấm tạm thời dịch vụ nhắn tin BlackBerry vì hệ thống này ngăn chính phủ theo dõi các kênh liên lạc có thể được dùng để đe dọa an ninh quốc gia. (CNET)

* Số người chết trong vụ sập cao ốc đang được xây dựng ở thành phố thương mại Dares Salaam của Tanzania đã lên tới 34, một quan chức chính phủ nước này thông báo ngày 1/4. Bốn người liên quan vụ tai nạn đã bị bắt và sẽ bị xử lý hình sự. (Strait Times)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG