Tình báo Mỹ che giấu sự thật về vụ MH17 bị bắn hạ?

Tình báo Mỹ che giấu sự thật về vụ MH17 bị bắn hạ?
TPO - Đại tá Leonid Ivashov, người đứng đầu Trung tâm phân tích địa-chính trị quốc tế Nga, cho rằng tình báo Mỹ đã cố tình che giấu "sự thật về vai trò của Kiev trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ".

Sáu ngày sau khi máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ, các quan chức tình báo Mỹ thừa nhận Washington không có thông tin về sự tham gia trực tiếp của Nga trong vụ việc này.

“Sự thừa nhận của cơ quan tình báo Mỹ trực tiếp bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry hôm 20/7 về một hệ thống tên lửa phòng không bắn hạ máy bay Boeing 777 của Malaysia ở miền Đông Ukraine được chuyển giao từ Nga”, Đại tá Leonid Ivashov, người đứng đầu Trung tâm phân tích địa-chính trị quốc tế Nga nói.

Các giới chức an ninh Mỹ sau đó tiếp tục tuyên bố rằng máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi ‘do nhầm lẫn’ của lực lượng miền Đông, đồng thời khẳng định “chưa rõ liệu có người Nga nào có mặt tại bệ phóng hoặc nhóm người bắn quả tên lửa đó đã được đào tạo tại Nga hay không”, theo Itar-tass.

 “Có thể thấy, người Mỹ không tìm kiếm bằng chứng để điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing, nhưng sẵn sàng cáo buộc một cách vô căn cứ”, ông Ivashov, cựu lãnh đạo của Cơ quan hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Sau khi Bộ Quốc phòng Nga đã có những dữ liệu tình báo công khai thiết bị theo dõi không lưu, cộng đồng quốc tế nhận ra rằng, Moscow đã định hình được bên liên quan biết tới vụ tai nạn máy bay Boeing của Malaysia.

Quân đội Nga đã phát hiện chính xác nơi triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Buk của Ukraine, phát hiện sự có mặt của máy bay chiến đấu Ukraine… tất cả dữ liệu đã được chuyển cho Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó Mỹ tuyên bố có hình ảnh vệ tinh liên quan tới sự việc, nhưng đến nay vẫn chưa công bố”, ông Ivashov nói.

Theo ông Ivashov, “thừa nhận Moscow không trực tiếp tham gia vào bi kịch máy bay chở khách của Malaysia, nhưng Washington che giấu sự thật về vai trò của Kiev trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ. Nguyên tắc bảo mật quốc gia không bao giờ phơi bày những thông tin bất lợi cho quốc gia”.

Vậy, lý do vì sao Mỹ vẫn cố gắng chuyển trách nhiệm cho máy bay Boeing 777 bị bắn rơi cho Nga? Cáo buộc Moscow ‘tạo điều kiện’ dẫn đến những bi kịch đó?

Ông Ivashov nhận định: Mỹ đang mất dần vị trí địa-chính trị ở nhiều khu vực trên toàn cầu nên “phải chăng Mỹ sử dụng thảm kịch máy bay Boeing để làm suy yếu vị trí tăng cường của Nga trên thế giới?”, ông Ivashov đặt câu hỏi.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG