Tình hình 'căng như dây đàn', Ukraine muốn gia nhập NATO

Một tay súng ly khai bước bên cạnh xác chiếc xe tăng ở Donetsk hôm 28/8
Một tay súng ly khai bước bên cạnh xác chiếc xe tăng ở Donetsk hôm 28/8
TPO - Trong khi tình hình miền Đông vẫn đang căng thẳng, hôm nay, 29/8, Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatseniuk bất ngờ tuyên bố chính phủ Ukraine sẽ trình Quốc hội dự luật bãi bỏ quy chế không liên minh để tiến tới gia nhập NATO.

BBC dẫn lời ông Yatseniuk phát biểu trong cuộc họp chính phủ cho biết, Ukraine sẽ khôi phục tiến trình gia nhập khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố của ông Yatseniuk được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và NATO vừa lên tiếng cáo buộc Nga đưa quân vượt biên giới Ukraine, hỗ trợ phe ly khai miền đông. 

Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rassmussen cho biết, có “bằng chứng rõ ràng” cho thấy lính Nga đã vượt qua biên giới Ukraine một cách bất hợp pháp. Ông Rassmussen đồng thời khẳng định, NATO “tôn trọng các quyết định của quốc hội Ukraine” trong việc bỏ quy chế không liên minh, tìm kiếm tư cách thành viên từ NATO.

Theo Reuters, với việc được công nhận tư cách thành viên, Ukraine có thể tìm kiếm sự bảo vệ về quân sự từ phía NATO. Đây sẽ là bước đi mang tính đột biến, ảnh hưởng đến bản đồ an ninh châu Âu.

Đáp lại chỉ trích của NATO, Nga hôm nay tiếp tục phủ nhận việc can thiệp vào miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc chính phủ Kiev phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng tại đây, đồng thời so sánh việc quân đội Ukraine vây hãm, tấn công Donetsk cùng Luhansk với sự kiện quân đội Đức Quốc Xã vây thành phố Leningrad trong Thế chiến II.

“Điều cần thiết lúc này là giới chức Kiev cần bắt đầu đối thoại với quân ly khai”, BBC trích lời ông Putin nói.

Tổng thống Putin đồng thời cho rằng, việc gia nhập Nga đã giúp bán đảo Crimea tránh rơi vào cảnh như miền đông nam Ukraine đang phải hứng chịu.

Giao tranh ở Ukraine trong khi đó vẫn đang diễn ra căng thẳng. Theo BBC, trong ngày hôm nay quân chính phủ Kiev tiếp tục đấu súng dữ dội với quân ly khai ở thị trấn chiến lược Mariupol. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tính từ khi cuộc xung đột tại miền đông Ukraine nổ ra hồi giữa tháng 4/2014, con số thương vong tính tới thời điểm hiện tại đã lên 2.953 người.

Theo Theo BBC,RT
MỚI - NÓNG