Tình nguyện viên người Pháp nhiễm Ebola sẽ được đưa về nước

Một bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh Ebola tại Monrovia. Ảnh: 20minutes.fr
Một bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh Ebola tại Monrovia. Ảnh: 20minutes.fr
TPO - Tối 17/9, Bộ Y tế Pháp thông báo, tình nguyện viên người Pháp thuộc Tổ chức Bác sĩ không biên giới ( MSF), bị nhiễm Ebola ở Liberia, sẽ được hồi hương bằng máy bay chuyên dụng.

Đây là bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên được nhập viện và điều trị ở Pháp.

Nữ tình nguyện viên bị nhiễm Ebola đã được cách ly từ hôm 16/9, ngay sau khi xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Các xét nghiệm thực hiện trong cùng ngày đã xác nhận bệnh nhân này nhiễm Ebola. Danh tính của bệnh nhân và thời gian hồi hương vẫn chưa được công khai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, bà Marisol Touraine, cho biết, việc sơ tán y tế bệnh nhân Ebola cùng các cơ chế cần thiết, đã được triển khai ngay lập tức. Các điều kiện vận chuyển, cũng như quy trình nhập viện sẽ tuân thủ chặt chẽ theo hướng dẫn quốc tế để tránh việc lây nhiễm.

Ông Laurent Fabius - Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp, khẳng đinh, Pháp luôn đồng hành cùng WHO và các quốc gia Châu Phi trong cuộc chiến chống virut Ebola. Bên cạnh đó, Pháp cũng cam kết sẽ tăng cường nguồn lực, cả về vật chất lẫn con người.

Hai Bộ trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ với nữ tình nguyện viên này và hoan nghênh hành động của MSF, cũng như sự nỗ lực hết mình của các nhân viên y tế ở Tây Phi trong cuộc chiến cam go này.

Theo Theo 20minutes.fr
MỚI - NÓNG