Tô mì trộn vàng đắt nhất thế giới

Bát mì trị giá 180 USD ở Mỹ. Ảnh: Recipejournals.
Bát mì trị giá 180 USD ở Mỹ. Ảnh: Recipejournals.
Dù bát mì chỉ có lèo tèo vài sợi, nhưng những nguyên liệu đi kèm nó như vàng lá 24 karat, nấm truffle, thịt bò Kobe... đã khiến cho một món ăn ở nhà hàng Koa (Mỹ) có giá 'trên trời'.

Koa, một nhà hàng Nhật Bản ở Flatiron, Manhattan, Mỹ đã giới thiệu tới thực khách một bát mì "siêu đẳng" với giá trên trời: 180 USD. Sở dĩ bát mì ramen này có giá đắt đỏ như vậy vì nó được kết hợp với thịt bò Kobe, nấm truffle quý hiếm và ăn kèm những miếng vàng lá 24 karat. Nước dùng được nấu từ thịt lợn, thịt gà, tôm khô, sò điệp sấy khô và lá rong biển Konbu.

Tô mì trộn vàng đắt nhất thế giới ảnh 1

Tô mì ramen được ăn kèm với thịt bò Kobe hảo hạng, nấm truffe và vàng lá 24 carat. Ảnh: Recipejournals.

Đắt đỏ là thế, thực khách còn phải đăng ký trước 6 tiếng mới được thưởng thức. Tuy vậy, người quản lý nhà hàng cũng cho biết thêm thực khách đến đây không nhất thiết phải ăn tô mỳ có giá 180 USD. Họ vẫn có thể gọi một bát mì ramen bình thường, với giá 10 USD vào buổi trưa và 14 USD cho bữa tối.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.