Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm Nga, Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2013. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2013. Ảnh: TTXVN.
TP - Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga từ ngày 23 đến 26/11 và Belarus từ 27 đến 28/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hôm qua.

Tại Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Putin sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch… cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội kiến Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, quyền Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nga…

Thăm Belarus, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Belarus…

* Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 tại Lào từ ngày 24 đến 25/11. Hội nghị sẽ kiểm điểm, rà soát việc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2020 và Biên bản ghi nhớ về Cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; đánh giá việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực này cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.