Tổng thống Ấn Độ đến Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Lễ đón chính thức Tổng thống Mukherjee đã được cử hành trang trọng tại Phủ Chủ tịch sáng 15/9. Ảnh: Hữu Nghị
Lễ đón chính thức Tổng thống Mukherjee đã được cử hành trang trọng tại Phủ Chủ tịch sáng 15/9. Ảnh: Hữu Nghị
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Ấn Độ đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Lễ đón chính thức Tổng thống Mukherjee đã được cử hành trang trọng tại Phủ Chủ tịch trong sáng nay (15/9).

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến thăm Việt Nam từ ngày 14-17/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vàđối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên sẽ rà soát việc triển khai các kết quả đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 10/2011 và chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ tháng 11/2013.

Cùng tham gia đoàn có ngài Dharmendra Pradhan, Quốc vụ khanh Dầu khí và Khí đốt; các nghị sỹ Quốc hội: Mohan; Parvez Verma, K.C Venugopal, Supriya Sule, Batuhari Metap, Ponnusamy Venugopal ; Thư ký Tổng thống Omita Paul; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anil Wadhwa; Preeti Saran Đại sứ Ấn Độ.

Sáng nay, sau khi đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Tổng thống Mukherjee đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi dự Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Ấn Độ đến Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1

Tổng thống Pranab Mukherjee đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Hà Nội. Ảnh: Hữu Nghị

Sau lễ đón, Tổng thống Mukherjee và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có cuộc hội đàm chính thức và chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Đặc biệt, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng trồng cây Bồ đề lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Mukherjee sẽ hội kiến, chào xã giao với các lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam.

Ông cũng sẽ thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại học viện.

Tổng thống Ấn Độ đến Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hữu Nghị

Sáng ngày 16/9, Thủ tướng Ấn Độ sẽ thăm Chùa Trấn Quốc và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước khi đến Tp. Hồ Chí Minh tham dự một số hoạt động khác như thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Tp. Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Ấn Độ Tp. Hồ Chí Minh.

Trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã trả lời phỏng vấn TTXVN tại New Delhi.

Ông nói “Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tăng khoảng 3,5 lần kể từ năm 2007. Chúng ta đã đạt các mục tiêu thương mại; triển vọng hợp tác đầu tư cũng sáng sủa với việc ngày càng nhiều công ty Ấn Độ tới làm ăn tại Việt Nam. Hiện có sự quan tâm lớn giữa các doanh nghiệp hai nước về hợp tác trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng với nỗ lực của cả hai bên, chúng ta có thể tăng kim ngạch thương mại và đầu tư lên gấp nhiều lần trong những năm tới.

Ấn Độ và Việt Nam có sự tương đồng quan điểm và hợp tác mạnh mẽ tại tất cả các diễn đàn khu vực và quốc tế; có sự ủng hộ mạnh mẽ và hiểu biết lẫn nhau.

“Việt Nam là một trụ cột rất quan trọng trong chính sách “Hướng Đông” của chúng tôi. Việt Nam là một đối tác chiến lược của Ấn Độ trong ASEAN cũng như trong khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Ấn Độ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Với sự liên kết ASEAN đang tạo được đà, chúng ta đã thúc đẩy sự liên kết khu vực, tăng cường các sáng kiến kết nối và mở rộng giao lưu nhân dân nhằm nâng cao vai trò của chúng ta trong thời kỳ mới. Tôi cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là những đối tác đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong toàn khu vực.”

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG