Tổng thống CH Séc muốn trưng cầu về quy chế thành viên trong EU và NATO

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. Ảnh: AFP
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. Ảnh: AFP
TPO - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu về quy chế thành viên của nước Cộng hòa này trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố của Tổng thống Zeman đưa ra trong bối cảnh Vương quốc Anh vừa tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Liên minh châu Âu.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc khẳng định, cá nhân ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc bảo lưu vị thế thành viên của đất nước trong cả hai tổ chức trên.

“Tôi không đồng ý với những người tán thành rút khỏi EU. Nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tổ chức cuộc trưng cầu, là dịp để những người này có thể bày tỏ quan điểm của họ. Về chuyện ra khỏi NATO cũng thế”, Tổng thống Zeman nhấn mạnh.

Theo Hiến pháp Công hòa Séc, Tổng thống nước này không có thẩm quyền triệu tập trưng cầu dân ý. Để làm việc đó cần đưa sửa đổi vào Hiến pháp của đất nước.

Tuy nhiên, theo giới truyền thông, ông Milos Zeman là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trong nước.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG