Tổng thống Donald Trump tìm nhân chứng phản bác cáo buộc về Nga

Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Carter Page, giao lưu với khán giả tại buổi diễn thuyết ở Moscow, Nga, ngày 12/12/2016. Ảnh: Reuters
Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Carter Page, giao lưu với khán giả tại buổi diễn thuyết ở Moscow, Nga, ngày 12/12/2016. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nhà lập pháp đồng ý triệu tập một trong những cố vấn cũ của ông, Carter Page, để phản bác lại lời khai của các cựu giám đốc FBI và CIA trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ 2016.

Theo Reuters, chủ nhân Nhà Trắng bác bỏ các cuộc điều tra của FBI và một số cơ quan khác của Nghị viện về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 và có khả năng thông đồng với chiến dịch của ông Trump.

Trong loạt các phát ngôn mới nhất, Tổng thống Mỹ trích dẫn lá thư của Carter Page, cựu cố vấn của ông, gửi tới Ủy ban Tình báo Hạ viện với nội dung bác bỏ những lời khai “sai lầm” của các quan chức tình báo Mỹ.

Trump cáo buộc, các thành viên đảng Dân chủ cố tình ngăn cản ông Page cung cấp lời khai. Tuy nhiên, vị Tổng thống người New York lại không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên.

“Lá thư chỉ ra rằng, các đảng viên đảng Dân chủ, những người đã chỉ trích Carter Page về Nga, không muốn ông làm chứng. Ông ấy phải đối mặt vụ kiện của họ chống lại ông ấy và bây giờ, ông ấy muốn tẩy sạch các cáo buộc bằng cách tiết lộ ‘lời khai sai lầm hoặc gây hiểu nhầm của James Comey, John Brennan…!”, Trump đề cập đến các cựu giám đốc FBI và CIA trên Twitter.

Ông Page cũng cung cấp một bản sao lá thư cho Reuters và cho biết, Ủy ban Hạ viện đã hoãn kế hoạch gặp mặt dự kiến trong tuần tới mà không đưa ra lý do cụ thể.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi các cố vấn của ông đang lên kế hoạch thiết lập một “phòng chiến tranh” để chống lại các câu hỏi về mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch của ông.

Nhà Trắng cho biết hôm 31/5, sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về vụ điều tra, thay vào đó, luật sư riêng của ông Trump, Marc Kasowitz, sẽ giải đáp các thắc mắc từ giới báo chí.

Reuters nhận định, những dòng đăng trên Twitter của Tổng thống Mỹ có thể làm phức tạp hơn những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm xoa dịu vụ bê bối.

Adam Schiff, người đứng đầu đảng Dân chủ tại Ủy ban Hạ viện, nhận xét, phát ngôn của ông Trump không khác gì thừa nhận chủ nhân Nhà Trắng có nghĩ tới Nga khi sa thải ông Comey vào hôm 9/5.

Trong khi, nhiều thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ - Mitch McConnell, khuyên, ông Trump nên ít phản ứng lại và khôn ngoan hơn.

“Tôi nghĩ rằng, Tổng thống nên bỏ qua bất cứ bình luận hay giải thích nào về cuộc điều tra và tập trung vào chương trình nghị sự mà ông ấy đang làm. Đừng e ngại nó, hãy ngừng nói về nó và hiểu rõ những gì ông ấy muốn làm”, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Sean Duffy nói với CNN.

CNN đưa tin ngày 31/5, cựu giám đốc FBI James Comey sẽ xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Thượng viện để cho lời khai cho cuộc điều tra mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch của ông Trump trong bầu cử Mỹ năm ngoái.

Các ủy ban của Nghị viện đã liên lạc với các cộng sự và cựu cố vấn của ông Trump để yêu cầu cung cấp thông tin cho cuộc điều tra. Ngoài ông Page, họ còn có Michael Flynn, cựu quản lý chiến dịch của Trump, cựu nhân viên báo chí Nhà Trắng Boris Epshteyn, luật sư Michael Cohen và cố vấn thân thiết Rogers Stone.

Hôm 31/5, Ủy ban Hạ viện đã thông qua lệnh triệu tập đối với Flynn và Conhen. Ông Flynn cũng nhận được lệnh triệu tập của Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG