Tổng thống Duterte ra lệnh bắt trùm sòng bạc Trung Quốc

Trùm sòng bạc Trung Quốc Jack Lam. Ảnh: sbrchina
Trùm sòng bạc Trung Quốc Jack Lam. Ảnh: sbrchina
Tổng thống Philippines ra lệnh bắt Jack Lam, trùm sòng bạc người Trung Quốc, với cáo buộc hối lộ và phá hoại nền kinh tế, nhưng ông đã rời nước này vài ngày trước.

Các cảnh sát mở cuộc truy nã trên toàn quốc để bắt ông Lam, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Rodrigo Duterte, với cáo buộc hối lộ và "phá hoại nền kinh tế", Rappler dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald dela Rosa hôm 3/12 cho biết.

Một ngày sau, Cục Nhập cư phát thông cáo, cho biết Lam Yin Yok (được cho là tên thật của ông Lam) rời Philippines hôm 29/11 trên chuyến bay Cathay Pacific tới Hong Kong. Luật sư của ông Lam chưa bình luận công khai về cáo buộc cũng như nơi ở hiện tại của ông.

Lam bị cáo buộc âm mưu hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre cũng như Andrea Domingo, Chủ tịch tập đoàn Trò chơi Giải trí (Pagcor), sau khi cảnh sát lục soát sòng bài Fontana của ông Lam ở vùng Clark, tỉnh Pampanga. Tại đây hôm 24/11, họ bắt hơn 1.300 công dân Trung Quốc làm việc bất hợp pháp.

Ông Aguirre hôm 26/11 gặp ông Lam ở thành phố thành phố Taguig, trực thuộc vùng đô thị Manila, sau khi các công dân Trung Quốc bị bắt. Phe của Lam cho hay cuộc gặp chỉ nhằm nhấn mạnh với ông Aguirre rằng hoạt động của Fontana hợp pháp, việc bắt giữ công dân liên quan đến vấn đề nhập cảnh chứ không phải hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.