Tổng thống Mỹ đề xuất giải pháp cho Ukraine

Những lính Nga bịt mặt trên bán đảo Crimea, Ukraine
Những lính Nga bịt mặt trên bán đảo Crimea, Ukraine
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kêu gọi Nga thu binh ở khu vực Crimea và cho phép thanh sát viên quốc tế đến Ukraine để "bảo vệ quyền lợi cho dân Nga và những người nói tiếng Nga".

Dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng, BBC ngày 5/3 đưa tin, Tổng thống Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm qua về tình hình Ukraine và thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Obama đã đề xuất giải pháp Nga rút quân tại Crimea về căn cứ Biển Đen và cho phép thanh sát viên quốc tế đến Ukraine để "bảo vệ quyền lợi cho dân Nga và những người nói tiếng Nga".  

Trước đó, Tổng thống Obama cũng đã đề cập tới giải pháp này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/3.

Đề xuất này đưa ra trong bối cảnh Nga được cho là đang kiểm soát khu vực chiến lược Crimea của Ukraine.

Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về giải pháp  của Tổng thống Obama.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG