Tổng thống Mỹ loại khả năng có biện pháp quân sự với Nga

Nhà lãnh đạo nước Mỹ bác bỏ khả năng có hành động quân sự với Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà lãnh đạo nước Mỹ bác bỏ khả năng có hành động quân sự với Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ cùng các đồng minh sẽ tìm cách tăng cường trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sau khi Kiev cáo buộc Moskva điều quân vào miền Đông Nam Ukraine, song không gọi những hành động gây hấn của Nga gần đây là cuộc xâm lược.

Ông Obama nói: "Tôi coi những hành động chúng ta chứng kiến trong tuần qua là sự tiếp diễn của những gì đã diễn ra trong nhiều tháng." Ông lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phớt lờ các cơ hội tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Obama, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã làm tổn hại nền kinh tế Nga và ông muốn thảo luận về cách thức tăng cường trừng phạt Moskva với các đồng minh NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Xứ Wales vào tuần sau.

Ông Obama bác bỏ khả năng có hành động quân sự nhằm vào Nga, nhưng cam kết bảo vệ các nước thành viên NATO là láng giềng của Ukraine.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko sẽ thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.