Tổng thống Nga yêu cầu quản lý chặt giá nông sản

Tổng thống Medvedev thăm nông trang ở miền nam Liên bang Nga. Ảnh: Ria-Novosti
Tổng thống Medvedev thăm nông trang ở miền nam Liên bang Nga. Ảnh: Ria-Novosti
TP - Ngày 12-8, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev thúc giục các ngành chức năng quản lý chặt hơn giá nông sản, không để thương lái nâng giá vô lý.
Tổng thống Medvedev thăm nông trang ở miền nam Liên bang Nga. Ảnh: Ria-Novosti
Tổng thống Medvedev thăm nông trang ở miền nam Liên bang Nga. Ảnh: Ria-Novosti.

Tổng thống Medvedev đang có chuyến công cán tới miền nam Liên bang Nga, thăm một số hợp tác xã nông nghiệp. Tại đây, ông nghe nông dân phàn nàn rằng thương lái mua sữa bò với giá 11,5 rúp/lít nhưng họ bán ngay tại các cửa hàng sữa ở địa phương với giá 32 rúp/lít. Nghe câu chuyện này, Tổng thống Medvedev nói: "Vậy là nông dân chỉ được hưởng 30% còn thương lái hưởng đến 70% giá trị sản phẩm sữa".

Tổng thống quay sang phía Bộ trưởng Nông nghiệp Yelena Skrynnik yêu cầu Bộ Nông nghiệp có các biện pháp thích hợp để điều tiết sự bất hợp lý về giá nông sản. Ông nói: "Phải làm việc ngay với hệ thống bán lẻ, với hệ thống trung gian phân phối".

Giá nông sản có thể trở thành vấn đề thiết yếu đối với nền kinh tế Nga, sau những đợt nóng gây hạn hán và cháy rừng kể từ tháng 6 đến nay được coi là đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ những năm 1970.

Cơ quan thống kê nhà nước Nga công bố giá nông sản trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9-8 tăng 0,2%. Giá các mặt hàng như bột mỳ và lúa mạch đều tăng nhanh sau đợt nắng hạn. Trước đó, giá trần chưa bao giờ vượt quá con số 0,1%.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

MỚI - NÓNG