Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ can thiệp các cuộc bầu cử Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Mỹ luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Nga, đặc biệt vào năm 2012.

Trong phần cuối của bộ phim tài liệu “Phỏng vấn Putin” do đạo diễn Mỹ Oliver Stone thực hiện đăng trên kênh truyền hình Showtime, Tổng thống Nga Putin tiếp tục tiết lộ những thông tin đáng chú ý về mối quan hệ Nga – Mỹ.

Khi được hỏi liệu Mỹ đã can thiệp vào bầu cử Nga năm 2012, ông Putin khẳng định, Mỹ luôn can thiệp vào các cuộc bầu cử của Nga, đặc biệt là vào năm 2012, điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, sự can thiệp được thực hiện thông qua các nhà ngoại giao theo nhiều cách khác nhau.

“Các đối tác của Mỹ nhận thức được điều này, tôi đã nói với cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thật khó tưởng tượng với chúng tôi nếu nói các nhân viên ngoại giao của Mỹ tham gia vào một chiến dịch bầu cử ở Nga một cách tích cực. Họ tập hợp lực lượng đối lập, tài trợ cho họ, dẫn đến các cuộc mít tinh chống đối”, ông Putin chia sẻ.

Ông nói thêm: “Các tổ chức phi chính phủ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, kể cả các tổ chức của bất kỳ quốc gia nào, nhưng các tổ chức phi chính phủ thường được tài trợ bởi các cơ quan từ Bộ Ngoại giao Mỹ hay một số nguồn khác từ chính phủ Mỹ. Điều tương tự cũng xảy ra ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, ở Đông Âu, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các nước khác”.

Phát ngôn trên được công khai vào thời điểm Quốc hội Mỹ và các cơ quan chuyên trách khác đang tiến hành các cuộc điều tra song song về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và thông đồng với chiến dịch của Donald Trump.

Những cuộc điều tra này khiến cho chính trường Mỹ bất ổn hơn bao giờ hết, và niềm tin dành cho ông Trump ở mức thấp kỷ lục.

Putin vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ và NATO

Ở phần trước của “Phỏng vấn Putin”, Tổng thống Nga nhấn mạnh, Moscow có các nguồn lực để đối phó các chính sách thù địch của Mỹ và NATO, bao gồm cả nỗ lực bao vây Nga bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo ông Putin, Nga hiện đang bị bao vây bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, từ các căn cứ trên mặt đất ở Đông Âu, tới các tàu tuần tra của NATO trên Địa Trung Hải và vùng biển phía Bắc và Alaska.

“Điều này là một chiến lược sai lầm, bởi vì Nga sẽ đáp trả đúng luật tất cả các hành động này và động thái này không thể mang ý nghĩa nào khác ngoài một cuộc chạy đua vũ trang. Đòn đáp trả của chúng tôi sẽ rẻ hơn nhiều. Các thiết bị có thể bị khiếm khuyết ở đâu đó, nhưng sẽ có hiệu quả. Chúng tôi sẽ giữ được cái gọi là sự cân bằng chiến lược”, ông Putin tuyên bố.

Nhận xét về tuyên bố này, Nikita Danyuk, phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, cho rằng, Tổng thống Nga muốn truyền tải một thông điệp quan trọng đến các nước phương Tây.

“Theo tôi, thông điệp là Nga không phải kẻ thù mà là một quốc gia mở ra đối thoại, đồng thời là một quốc gia không cho phép làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Với quan điểm đó, Nga sẽ không cho phép các quốc gia khác ảnh hưởng tới an ninh quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, thông qua việc trả lời các câu hỏi về phòng thủ tên lửa, ông Putin vạch ra những “lằn ranh đỏ” nhất định, mà ông nhắc nhở các nước khác không nên vượt qua”, Danyuk kết luận trên Sputnik.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG