Tổng thống Romania: ‘NATO đủ sức cản bước Nga’

Tổng thống Romania Klaus Iohannis đến thăm trường bắn Cincu. Ảnh: Romania Journal
Tổng thống Romania Klaus Iohannis đến thăm trường bắn Cincu. Ảnh: Romania Journal
TPO - Tổng thống Romania – Klaus Iohannis cho biết quân đội NATO hoàn toàn có thể cản bước Nga và đã sẵn sàng cho việc đó bằng cách tổ chức các cuộc tập trận ở Đông Âu.

Theo hãng tin RT, tuyên bố trên được Tổng thống Romania Klaus Iohannis đưa ra trong chuyến thăm khu vực tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số nước đối tác ở Cincu (phía Tây Bắc Romania) hồi tuần trước.

Ông Iohannis nhận định các cuộc tập trận là “bằng chứng thực tế cho thấy các binh sĩ của quân đội NATO không chỉ trò chuyện với nhau mà còn sẵn sàng chiến đấu cùng nhau”.

Khi được hỏi liệu quân đội NATO có thể ngăn chặn bước tiến của Nga, ông Iohannis nói: “Tất nhiên là họ có thể. Tôi nghĩ vậy.”

Nguồn: Ruptly 

Uy lực quân đội NATO, đặc biệt là lực lượng đóng tại Romania cũng được Đại sứ Mỹ tại Romania – ông Hans Klemm ca ngợi hết lời.

Ông Klemm cho biết: “Với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, những gì chúng tôi được thấy hôm nay là sự thể hiện vô cùng tuyệt vời của quân đội và hải quân Romania.”

Khoảng 5.000 binh sĩ NATO và các nước đối tác, bao gồm cả Ukraina và Armenia hiện đang tham gia các cuộc tập trận ở Romania.

Theo số liệu của Stars and Stripes, khoảng 650 xe chiến đấu bộ binh, máy bay quân sự, máy bay trực thăng tấn công của Mỹ và Romania đã và đang tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn.

Các cuộc tập trận là một phần của cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hơn có tên “Saber Guardian”, do quân đội Mỹ tại châu Âu chủ trì, và sẽ kết thúc vào ngày 20/7.

Cuộc tập trận “Saber Guardian” có sự tham gia của 25.000 quân nhân đến từ hơn 20 nước NATO và các nước đối tác.

Các binh sĩ tham gia tổng cộng 18 bài luyện tập chuyên sâu, bao gồm tập bắn pháo phòng không, tập bắn đạn thật, vượt sông v.v.. Sự kiện này được tổ chức hằng năm kể từ năm 2013 tại vùng Biển Đen.

Tướng Benjamin Hodges, tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, nhấn mạnh rằng NATO sẵn sàng “mở cửa” cho Nga để “quay trở lại cộng đồng toàn cầu”. Theo ông, khối liên minh quân sự cần “vững mạnh” thì mới có cơ hội thuyết phục Nga “đi qua cánh cửa đó.”

Tuy nhiên, Nga từng không ít lần tuyên bố rằng sự gia tăng quân sự của NATO ở Đong Âu chỉ làm suy yếu sự ổn định trong khu vực và dẫn đến sự xói mòn của hệ thống an ninh toàn cầu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.