Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thể tại vị tới năm 2029

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫy chào người ủng hộ tối ngày 16/4 ở Istanbul.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫy chào người ủng hộ tối ngày 16/4 ở Istanbul.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp hôm 16/4, cho phép ông có nhiều quền lực hơn.

Tống thống Erdogan cho biết, 25 triệu người tương đương với 51,5% ủng hộ cải cách Hiến pháp, cho phép Tổng thống nước này có nhiều quyền hạn hơn. Hiến pháp mới cũng bãi bỏ chức vụ Thủ tướng.

“Lần đầu tiên trong lịch sử một nước Cộng hòa, chúng ta đang thay đổi hệ thống quản lý thông qua chính trị dân sự. Điều này rất quan trọng”, ông Erdogan đề cập tới các cuộc đảo chính quân sự ảnh hưởng tới chính trị Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỉ.

Những sửa đổi Hiến pháp có thể cho phép ông Erdogan tại nhiệm đến năm 2029.

Theo Hiến pháp mới, Tổng thống sẽ có thêm quyền bổ nhiệm các phó tổng thống, bộ trưởng, 12/15 thành viên Tòa án Hiến pháp và 6/13 thành viên Hội đồng Thẩm phán và Công tố viên cấp cao.

Tổng thống cũng có quyền bổ nhiệm các vị trí cấp cao trong quân đội, tình báo và hiệu trưởng các trường đại học.

Ngoài ra, bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức 5 năm một lần, thay vì 4 năm như hiện nay.

Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý bị hai đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ.

Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) yêu cầu kiểm lại 60% số phiếu sau khi Ủy ban Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) thông báo sẽ vẫn coi những phiếu không được đóng dấu là hợp lệ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG