Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ chức nếu có bằng chứng mua dầu của IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, ông sẽ từ chức nếu xác định chính xác thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Hãng Tass dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp báo diễn ra ở Paris hôm 30/11: “Tôi xác nhận công khai, rằng nếu sự thật như vậy (Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS) tôi sẽ từ chức Tổng thống”.

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ít giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là để bảo vệ nguồn cung cấp dầu mỏ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP-21), Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin rằng (Thổ Nhĩ Kỳ) quyết định bắn hạ máy bay của chúng tôi xuất phát từ ý định bảo vệ các nguồn cung dầu mỏ tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ".

Ông Putin cũng cho rằng việc bắn hạ máy bay Su-24 là "một sai lầm lớn” của chính quyền Ankara.

Hồi tuần trước, tờ Bild của Đức có bài phân tích cho rằng, chính sách của Ankara trong quan hệ với chiến binh thánh chiến rất không minh bạch: mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ dành cho người Mỹ khả năng  dùng căn cứ không quân của nước này để thực hiện các vụ ném bom vào vị trí IS, nhưng đồng thời mặt khác Erdogan lại cho phép những đối tượng khủng bố thâm nhập dễ dàng vào Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Bild ghi nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là quốc gia duy nhất có “giao kèo bẩn” về dầu mỏ với bọn khủng bố IS, mang lợi cho chính quyền.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG