Tổng thống Trump muốn Putin hợp tác về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thiện chí của Mỹ trong việc hợp tác với Nga tại Syria. Ảnh: Bloomberg.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết thiện chí của Mỹ trong việc hợp tác với Nga tại Syria. Ảnh: Bloomberg.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bàn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc tăng cường khả năng hợp tác Mỹ - Nga để giảm thiểu căng thẳng cuộc xung đột Syria.

Tuyên bố của ông Tillerson đưa ra chỉ hai ngày trước khi Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau ở Hamburg (Đức) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.  Điều này phản ánh quyết tâm của Mỹ trong việc tránh sa lầy trong cuộc xung đột ở Syria, đồng thời cũng báo hiệu mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Ngoại trưởng Tillerson cho biết, Nga đang thực hiện việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân Syria, nhưng "cũng phải đảm bảo chính quyền của ông Bashar al - Assad không sử dụng vũ khí hóa học".

"Mỹ và Nga tồn tại những bất đồng về một số vấn đề, nhưng chúng tôi có khả năng hợp tác ở Syria để tạo ra sự ổn định và phục vụ lợi ích an ninh chung của chúng tôi", ông Tillerson nói.

Ý tưởng trên của chính quyền Donald Trump, thực chất, là sự lặp lại đề xuất của Mỹ trước đó dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là John Kerry và người đồng cấp Sergei Lavrov tìm cách thành lập một Nhóm thực thi chung nhằm giải quyết xung đột Syria. Tuy nhiên, đề xuất này đã thất bại.

Ông Tillerson không cung cấp thêm chi tiết,nhưng khẳng định,đó là chủ đề chính mà hai tổng thống sẽ thảo luận trong cuộc gặp sắp tới tại Đức.

Các quan chức Mỹ, bao gồm Brett McGurk, phái viên Mỹ của liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS), đã lặng lẽ gặp mặt các đối tác Nga vài tuần gần đây để làm nền móng cho sự hợp tác sẽ được đề cập trong hội đàm của hai tổng thống.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG