Tổng thống Ukraine dọa dùng quân đội 'dẹp loạn'

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov
Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov
TPO - Hôm 14/4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov đe dọa sẽ dùng biện pháp quân sự sau khi những người biểu tình chiếm các tòa nhà chính phủ ở miền đông nước này và phớt lờ tối hậu thư trước đó, theo Reuters.

Tức giận trước vụ một nhân viên an ninh thiệt mạng và hai nhân viên khác bị thương gần Slaviansk, ông Turchinov cảnh báo rằng một hoạt động chống khủng bố có sự tham gia của quân đội sẽ được triển khai trừ phi những người biểu tình bỏ vũ khí và tuyên bố khu vực Donbass “sẽ sớm được ổn định”.

Ông Turchinov cũng cho biết nhiều khả năng nước này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Ukraine.

Theo Reuters, 9h sáng 14/4, khi tối hậu thư hết hạn, tại thành phố Slaviansk, nơi những người có vũ trang chiếm 2 tòa nhà chính phủ, không có dấu hiệu nào cho thấy người biểu tình tuân theo tối hậu thư.

Cũng trong ngày 14/4, ít nhất 100 biểu tình tấn công trụ sở cảnh sát ở thành phố Horlivka. Các đoạn video phát trên truyền hình Ukraine cho thấy một chiếc xe cứu thương đang đưa những người bị thương trong cuộc tấn công đi cấp cứu.

Cho đến nay, người biểu tình đã chiếm các tòa nhà chính phủ và cơ quan an ninh tại 10 thành phố miền đông Ukraine.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.