Tổng thống Ukraine thừa nhận ‘mất kiểm soát phía Đông’

Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov
Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov
TPO - Lần đầu tiên sau hơn 1 tháng bùng phát bạo lực, Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov thừa nhận Kiev không có khả năng tham gia kiểm soát tình hình tại Luhansk và Donetsk, những thành phố nằm phía Đông Urkaine.

Hãng tin RIA Novosti ngày 30/4 dẫn lời Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov, cho biết: “Tôi muốn nói một cách trung thực rằng, hôm nay các cơ cấu quyền lực của Ukraine không có khả năng kiểm soát tình hình ở các vùng Donetsk và Luhansk”.

Ông Olexander Turchynov thừa nhận tình hình ở miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chính quyền Ukraine cũng bất lực trong việc kiểm soát tình hình trong thành phố Slaviansk thuộc Donetsk.

“Các nhà chức trách Ukraine hôm nay không kiểm soát được tình hình (trong Slaviansk), cũng như trong phần còn lại của lãnh thổ của khu vực Donetsk”, quyền Tổng thống Ukraine nói.

Trong khi đó, hãng thông tấn Unian của Ukraine ngày hôm nay dẫn lời ông Turchynov cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đang ở “trạng thái sẵn sàng chiến đấu” trong bối cảnh mà Nga có thể tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine bất cứ lúc nào.

Phía Đông Ukraine đã trở nên hỗn loạn sau khi lực lượng đòi ly khai khỏi Ukraine tiến hành các hoạt động bán vũ trang nhằm lật đổ chính quyền địa phương của Ukraine.

Kiev sau đó phát động chiến dịch quân sự nhằm trấn áp người biểu tình. Moscow ngay lập tức lên án hành động của Kiev và tuyên bố “sẵn sàng hành động” nếu tính mạng công dân Nga tại khu vực bị đe dọa.

Theo Theo RIA Novosti, Unian
MỚI - NÓNG