Tổng thống Venezuela tiết lộ chuyện bắt 'gián điệp Mỹ'

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
TPO - Tổng thống Venezuela, ông Nicolsa Maduro tuyên bố, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc hoạt động gián điệp, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin hôm nay.

Theo Daily Mail, danh tính của "gián điệp Mỹ" kể trên không được công bố. Người này hiện đang bị cơ quan an ninh Venezuela giam giữ ở Tachira, gần biên giới với Colombia.

Dẫn lời của Tổng thống Venezuela, ông Nicolsa Maduro trong cuộc mit-tinh vào hôm qua, tờ Daily Mail cho biết, cơ quan an ninh Venezuela cáo buộc người đàn ông bị bắt kể trên "có một lượng lớn tài liệu", cũng như hoạt động "gián điệp" và "tuyển dụng" công dân Venezuela để tiến hành đảo chính.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết, ông không thể bình luận về sự kiện kể trên khi chưa có thông tin chính thức từ chính phủ Venezuela qua kênh liên lạc ngoại giao.

Động thái "bắt gián điệp" kể trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Maduro vừa cáo buộc phe cực hữu với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ đã âm mưu đánh bom các văn phòng chính quyền trên khắp thủ đô Caracas của Venezuela.

Vừa qua, Tổng thống Maduro cũng đã ban hành danh sách cấm nhập cảnh đối với một số nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ, đồng thời quyết định áp dụng một hệ thống thị thực bắt buộc đối với tất cả các công dân Mỹ, theo Vz (Nga).

MỚI - NÓNG