Tổng thư ký LHQ đến Nga dự Ngày Chiến thắng 9/5

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 9/5 tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 9/5 tới.
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ tới Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2015), và tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thủ đô Moscow.

Hãng Tass ngày 5/5 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dyuzharrik cho biết: “Trong thời gian ở Moscow, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ một số quốc gia khác tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Nga”.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói thêm, trong chuyến công du tới Nga, ông Ban Ki-moon sẽ dừng chân tại Ba Lan và Ukraine.

Trước đó, ngày 23/4, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết, Moscow đang chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vào ngày 9/5 tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin lại bày tỏ “sự thất vọng” về quyết định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Theo đại diện Ukraine, những hành động của Nga đối với chủ quyền Ukraine đã vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thông báo của Điện Kremlin hồi cuối tháng 4/2015 cho biết, thư mời dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít đã được Moscow gửi tới lãnh đạo của 68 quốc gia.

Theo ông Peskov, đến thời điểm hiện tại, hơn 30 nhà lãnh đạo thế giới, đại diện Liên Hợp Quốc, UNESCO… đã chính thức xác nhận việc tham dự các buổi lễ kỷ niệm diễn ra ở Thủ đô Moscow từ ngày 8 đến ngày 10/5.

Vì nhiều lý do, một số nguyên thủ các quốc gia đã thông báo không thể tới Nga trong dịp này, trong đó có Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Milos Zeman, Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico...

Riêng Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ không có mặt tại Nga vào ngày 9/5, nhưng sẽ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ngày hôm sau, 10/5, tại Moscow.

Tuy vậy, bất chấp sự vắng mặt kể trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, điều này sẽ không ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm của Liên bang Nga.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG