TPP bế tắc vì thời hạn bảo hộ thuốc

TPP bế tắc vì thời hạn bảo hộ thuốc
TP - Nhật Bản vừa kêu gọi Mỹ tìm cách phá bế tắc trong việc bảo hộ các loại thuốc thế hệ mới khi cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) diễn ra hôm 3/10 tại thành phố Atlanta của Mỹ phải kéo dài thêm 24 giờ so với dự kiến. 

Việc Mỹ đặt thời hạn bảo hộ dài đến 12 năm cho các hãng dược sản xuất những loại thuốc thế hệ mới, như thuốc trị ung thư Avastin của Genentech, bị các nền kinh tế TPP khác phản đối. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama trước đó đề xuất hạ thời gian bảo hộ xuống 7 năm, nhưng sau đó lại đẩy lên 8 năm tại cuộc đàm phán ở Atlanta.

Úc, New Zealand, Chile… không muốn thời gian bảo hộ bằng sáng chế quá 5 năm vì thời gian bảo hộ dài sẽ tăng mạnh chi phí của những chương trình y tế do nhà nước trợ cấp ở nước họ. Trong khi đó, các hãng dược cho rằng, thời gian bảo hộ dài hơn sẽ tạo động lực cho họ phát triển những phương pháp điều trị mới cho nhiều loại bệnh như ung thư, viêm khớp…

Theo Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...