TQ kỷ luật 6 trường hợp quan chức 'xài sang'

TQ kỷ luật 6 trường hợp quan chức 'xài sang'
TPO - Ngày 19-3, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã thông báo kỷ luật 6 trường hợp điển hình vi phạm 8 quy định cải tiến tác phong, chống phô trương, lãng phí của đảng cộng sản Trung Quốc. 6 trường hợp điển hình gồm:

TQ kỷ luật 6 trường hợp quan chức 'xài sang'

> Tham quan Trung Quốc lĩnh án chung thân

> Những mánh chuyển tiền ra nước ngoài của quan tham Trung Quốc 

TPO - Ngày 19-3, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã thông báo kỷ luật 6 trường hợp điển hình vi phạm 8 quy định cải tiến tác phong, chống phô trương, lãng phí của đảng cộng sản Trung Quốc. 6 trường hợp điển hình gồm:

Tiệc tùng, hội nghị xa hoa của các quan chức bị Trung Quốc coi là loại hình tham nhũng mới
Tiệc tùng, hội nghị xa hoa của các quan chức bị Trung Quốc coi là loại hình tham nhũng mới. Ảnh: minh họa
 

Cục trưởng Cục tài chính Huyện Quỳnh Trung tỉnh Hải Nam sử dụng công quỹ để mời bạn bè ăn cơm, bị cắt chức trong đảng và chức vụ hành chính, nộp lại số tiền đã sử dụng vào ngân sách.

Công ty TNHH đầu tư chứng khoán tài chính Chu Hải lợi dụng danh nghĩa buổi tọa đàm giao lưu hơp tác với doanh nghiệp sử dụng công quỹ ăn uống xa hoa, tổng giám đốc bị cảnh cáo trong đảng và cắt chức, những người tham gia vào buổi liên hoan này phải tự bỏ tiền chi trả mọi chi phí trong cuộc liên hoan.

Bí thư huyện Bạch Hà tỉnh Thiểm Tây vi phạm quy định mượn xe việt dã, bị cảnh cáo trong đảng, những người có liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

UBND phường Hồng Sơn, quận Vô Tích mới, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô tổ chức cho hơn 80 cán bộ đi dự cuộc hội nghị “vô bổ” ở Hạ Môn rồi lợi dụng đi tham quan, du lịch, bí thư phường bị cách chức trong đảng và tất cả những người đi tham quan đều phải tự bỏ tiền chi trả mọi chi phí.

Cục thuế thành phố Xích Bị, tỉnh Hồ Bắc phát quà thưởng sai quy định trong dịp tết Dương lịch và tết Âm lịch, giám đốc cục thuế bị cảnh cáo nghiêm khắc và xử phạt hành chính, những người có liên quan bị truy cứu trách nhiệm, toàn bộ số quà thưởng đã được phát đều phải hoàn trả.

Ủy ban nhân dân thôn Tiền Uông, xã Thanh Thủy, huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây tranh thủ thời điểm chuyển văn phòng làm việc mở tiệc chiêu đãi, bí thư đảng ủy xã, xã trưởng bí thư chi bộ thôn Tiền Uông bị cách chức xử lý.

Tám quy định cải tiến tác phong, chống phô trương, lãng phí của Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc được Bộ chính trị Trung Quốc thông qua vào ngày 4-12-2012. Nội dung như sau:

1. Cải tiến công tác điều tra nghiên cứu, tránh sơ sài qua loa, chủ nghĩa hình thức; cắt giảm số xe, số người tháp tùng, đơn giản hoá hoạt động tiếp đón, không trải thảm, phủ hoa, không mở tiệc thiết đãi.

2. Đơn giản hóa các hoạt động hội nghị, cải tiến bầu không khí hội nghị, nâng cao hiệu quả thực tế của hội nghị, nghiêm cấm lấy danh nghĩa Trung ương để tổ chức các cuộc hội nghị mang tính toàn quốc và các hoạt động lớn; Không được sự đồng ý của Trung ương, lãnh đạo không được phép tham gia các hoạt động như cắt băng khánh thành, lễ động thổ công trình, hội nghị biểu dương, hội chợ… Tổ chức hội nghị ngắn gọn, phát biểu ngắn gọn, tránh nói suông, nói chung chung;

3. Tinh giảm văn kiện, giấy tờ, thư báo, thiết thực cải tiến văn phong, không ban hành những văn kiện không có nội dung thực chất,

4. Quy phạm hoạt động ra nước ngoài làm việc, khống chế chặt chẽ số lượng nhân viên tháp tùng, quy định chặt chẽ phương tiện giao thông được sử dụng, hạn chế cử Hoa kiều, du học sinh ra sân bay đón tiếp.

5. Cải tiến công tác bảo vệ, giữ nguyên tắc tạo sự thuận lợi cho quần chúng nhân dân; giảm thiểu các hoạt động điều tiết giao thông, hạn chế việc cấm đường, không giải tán hiện trường hoặc đóng cửa.

6. Cải tiến hoạt động đưa tin. Khi ủy viên Bộ Chính trị tham dự hội nghị và hoạt động cần phải căn cứ theo yêu cầu công việc, giá trị thông tin, hiệu quả xã hội để quyết định có đưa tin hay không, tiếp tục thu hẹp số lượng bản tin, bài viết và thời lượng của bản tin;

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động công bố bài viết, ngoài sự bố trí thống nhất của Trung ương, cá nhân không được xuất bản tác phẩm, bài phát biểu, không gửi thư mừng, điện mừng, không tặng chữ, tặng thơ…

9. Nghiêm khắc thực hành các quy định tiết kiệm, liêm khiết, chấp hành tốt các quy định về chế độ đãi ngộ liên quan đến công tác và đời sống như nhà ở, xe hơi v.v.

Huy Long (tổng hợp)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.