Trà Đài Loan nhiễm thuốc sâu

Một quán trà Stornaway ở Đài Loan. Ảnh: CNA
Một quán trà Stornaway ở Đài Loan. Ảnh: CNA
TPO - Tính đến 10 giờ sáng nay (6/5), gần 35,7 tấn trà đã bị thu hồi ở Đài Loan, sau khi một sản phẩm bị phát hiện nhiễm thuốc trừ sâu hồi giữa tháng 4 dẫn đến việc kiểm tra hàng loạt.

Ngày 6/5, cơ quan thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã lấy mẫu 388 sản phẩm trà, phát hiện 33 mẫu chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép.

Tháng trước, trà hoa hồng do một chi nhánh của chuỗi cửa hàng trà Stornaway ở tỉnh Miaoli bị phát hiện nhiễm thuốc trừ sâu DDT.

Các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đồ uống ở các quán trà khác của Stornaway và nhiều chuỗi cửa hàng trà Đài Loan nổi tiếng gồm Coffee Alley, Madam Rose Coffee, Tea Salon, 50 Lan và Easy Way cũng chứa dư lượng thuốc sâu vượt ngưỡng cho phép.

Theo cơ quan thực phẩm và dược phẩm Đài Loan, các đối tượng vi phạm trong vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc có thể bị phạt tù tối đa 7 năm và bị phạt 80 triệu Đài tệ (hơn 2,6 triệu USD).

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG