Trả đũa Nhật, Trung Quốc cho tàu vào vùng biển tranh chấp

Tàu tuần duyên Trung Quốc. Ảnh: news.usni.org
Tàu tuần duyên Trung Quốc. Ảnh: news.usni.org
TP - Ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi tuần gần quần đảo Sensaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hôm 18/10, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc thông báo. 

Trước đó, Trung Quốc bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọc giận Bắc Kinh bằng cách gửi quà đến đền chiến tranh Yasukuni.

Hàn Quốc cũng lên án hành động này vì cho rằng, ngôi đền “là biểu tượng cho sự chiến thắng của chủ nghĩa thực dân và chiến tranh xâm lược Nhật Bản”.

Hôm 18/10, ba thành viên nội các Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni trong đó thờ cả những tướng lĩnh đã bị kết án là tội phạm chiến tranh.

Ông Abe sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Bắc Kinh. Dự kiến, hai bên đối thoại nhằm làm tan băng quan hệ song phương.

Ông Abe cũng đã đánh tín hiệu muốn gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào dịp hội nghị APEC.

Theo BBC, Japan Times
MỚI - NÓNG