Trai Hồng Kông bạo chi thuê trực thăng cầu hôn vợ hiền

Trực thăng kéo theo tấm băng rôn cầu hôn.
Trực thăng kéo theo tấm băng rôn cầu hôn.
TPO - Một anh chàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã có màn cầu hôn siêu ấn tượng. Anh ta thuê trực thăng kéo theo tấm băng rôn ghi lời cầu hôn bạn gái qua các tòa nhà chọc trời.

Theo Shanghaiist, tác giả màn cầu hôn kể trên là anh Victor Tang (37 tuổi), nhân viên Công ty Truyền thông Quốc tế Hutchison, Hồng Kông.

Tang cho biết, anh dành nhiều thời gian và tiền bạc để lên kế hoạch và thực hiện màn cầu hôn vào ngày 1/8 kể trên với mong muốn bạn gái của mình có một kỷ niệm không thể nào quên trong đời.

Tang đã bỏ ra 26.000 USD Hồng Kông để thuê tầng thượng tòa nhà sang trọng Ritz-Carlton ở phía tây Kowloon làm địa điểm cầu hôn. Anh này cũng chuẩn bị một chiếc nhẫn đính hôn có gắn kim cương 1,5 carat trị giá hơn 200.000 USD Hồng Kông.

Đặc biệt, Tang không ngần ngại chi 150.000 USD Hồng Kông để thuê một máy bay trực thăng kéo theo một tấm băng rôn khổng lồ có kích thước rộng 15m và dài 30m qua những tòa nhà chọc trời. Trên băng rôn ghi lời cầu hôn: “Anh yêu em, Stephanie BB, em đồng ý lấy anh chứ?”.

Tang cũng dành khoảng 15.000 USD Hồng Kông để thuê người quay lại màn cầu hôn.

Trai Hồng Kông bạo chi thuê trực thăng cầu hôn vợ hiền ảnh 1

Victor Tang và bạn gái.

“Sẽ có người nói tôi điên rồ. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm điều gì như thế này", Victor Tang kể lại. "Cô ấy không yêu cầu tôi phải có nhà lầu hay xe hơi. Cô ấy cũng không đòi hỏi mua sắm. Tất cả những gì cô ấy muốn là một màn cầu hôn đáng nhớ. Tôi không phải người giàu có nhưng tôi biết mình phải làm gì để thực hiện mong muốn của bạn gái”, Tang chia sẻ.

Theo Theo Shanghaiist, SCMP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.