Triều Tiên cấm công nhân nhận thù lao bằng bánh

Triều Tiên cấm công nhân nhận thù lao bằng bánh
Chính phủ Triều Tiên yêu cầu các công ty Hàn Quốc trong khu công nghiệp Kaesong ngừng trả công cho người lao động bằng bánh Choco Pie.

Bình Nhưỡng không cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu công nghiệp Kaesong trả tiền thưởng cho công nhân Triều Tiên bằng tiền mặt. Vì thế các công ty Hàn Quốc thường trả lương cho công nhân Triều Tiên bằng bánh Choco Pie và một số loại bánh biscuit khác.

Nhưng mới đây ban quản trị của các công ty Hàn Quốc nói với công nhân Triều Tiên rằng họ sẽ trả công bằng những loại thực phẩm khác - như xúc xích, mì ăn liền, cà phê gói, thanh chocolate.

Báo Chosun Ilbo đưa tin các quan chức Triều Tiên yêu cầu giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngừng việc trả thù lao cho công nhân Triều Tiên bằng bánh từ tháng 6.

Giới truyền thông Hàn Quốc cho hay, sau khi nhận bánh Choco Pie, công nhân Triều Tiên đưa chúng tới Bình Nhưỡng để bán với giá khá cao ở chợ đen, bởi Choco Pie là loại bánh rất hiếm ở Triều Tiên. Giá của một hộp bánh Choco Pie có thể lên tới 14 bảng. Bình Nhưỡng tỏ ra lo ngại về sự tồn tại của hoạt động buôn, bán Choco Pie trái phép.

Chính phủ Triều Tiên cấm nhập khẩu những "hàng hóa tư sản" như bánh pizza, hamburger. Trước đây nhiều nhóm người Hàn Quốc đã thả bánh Choco Pie xuống lãnh thổ Triều Tiên bằng khí cầu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG