Triều Tiên ‘dằn mặt’ Mỹ ngay sau khi phóng tên lửa qua Nhật Bản

Triều Tiên ‘dằn mặt’ Mỹ ngay sau khi phóng tên lửa qua Nhật Bản
TPO - Vài giờ sau khi phóng tên lửa qua biển Nhật Bản, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các hành động “mạnh mẽ hơn” chống lại Mỹ, làm dấy lên lo ngại sẽ có thêm những động thái quân sự khác trong tương lai gần.

“Nếu Mỹ tiếp tục đi theo hướng hiện tại, chúng tôi sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình. Mỹ phải đối mặt với một thực tồi tệ và đưa ra quyết định từ bỏ chính sách thù địch của họ đối với Bình Nhưỡng. Họ nên đưa ra quyết định khôn ngoan để tách mình ra khỏi các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, Yonhap trích dẫn bài viết trên Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên – ngày 15/9.

Tuyên bố trên được Bình Nhưỡng đưa ra chỉ vài giờ sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định tới vùng đông bắc Nhật Bản. Được biết, tên lửa bay được quãng đường 3.700km và đạt độ cao 770km.

Đáng nói hơn, việc phóng tên lửa trên xảy ra một ngày sau khi Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của Triều Tiên (KAPPC) tuyên bố sẽ “nhấn chìm” Nhật Bản và đẩy Mỹ vào tình cảnh “tro tàn và bóng tối” để phản đối nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9,

Các động thái tên lửa và hạt nhân liên tiếp trong thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại thực sự sẽ xảy ra xung đột vũ trang trên Bán đảo Triều Tiên, khi mà các nước kiên quyết giữ vững lập trường.

Nhật-Mỹ-Hàn nói gì?

Triều Tiên ‘dằn mặt’ Mỹ ngay sau khi phóng tên lửa qua Nhật Bản ảnh 2 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trên truyền hình sau khi Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap

“Triều Tiên nên hiểu rằng, sẽ không có tương lai tươi sáng nếu họ tiếp tục theo đuổi con đường như hiện tại”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng sau vụ phóng tên lửa sáng nay (15/9).

Ông Abe nhấn mạnh, không thể chấp nhận việc thực hiện các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần từ chính quyền Kim Jong-un, đồng thời khẳng định, vụ phóng tên lửa mới nhất không những không làm chấm dứt, mà còn cho thấy rõ cần phải thực hiện triệt để nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc.

Ông nói thêm, đã sẵn sàng phòng thủ toàn diện dựa trên cơ sở liên minh Mỹ-Nhật Bản. Nước này cũng sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về động thái tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên ‘dằn mặt’ Mỹ ngay sau khi phóng tên lửa qua Nhật Bản ảnh 3  Ông Moon chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng 15/9. Ảnh: Yonhap

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã lập tức tiến hành họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia ngay sau khi “láng giềng” phóng tên lửa.

“Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, theo sau các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây, vì đó là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và cũng đặt ra thách thức nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Triều Tiên cần thừa nhận rằng, từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa là cách làm đúng đắn để đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế”, theo tuyên bố của chính quyền Seoul.

Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, gần hơn là liên minh với Mỹ, chống lại mối đe dọa càng tăng từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, nước này cho biết, sẽ không đình chỉ kế hoạch viện trợ 8 triệu USD cho Bình Nhưỡng thông qua các chương trình nhân đạo của Liên Hợp Quốc như tuyên bố trước đó.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Triều Tiên về sự cô lập ngoại giao và kinh tế sâu sắc hơn “trả đũa” lần thứ hai chế độ này phóng tên lửa qua đồng minh quan trọng của Mỹ, Nhật Bản.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia phải áp dụng các biện pháp mới chống lại chế độ Kim Jong-un… Trung Quốc và Nga phải cho thấy thái độ không thể khoan dung đối với những vụ phóng tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên bằng cách hành động trực tiếp”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi.

Triều Tiên ‘dằn mặt’ Mỹ ngay sau khi phóng tên lửa qua Nhật Bản ảnh 4

Được biết, ngay trong sáng 15/9, Ngoại trưởng Tillerson đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, trao đổi về cách đối phó với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Tuy nhiên, do đường truyền kết nối kém, cuộc điện đàm chỉ kéo dài 3-4 phút. Ông Tillerson đang trên đường về nước từ London và hứa sẽ tiếp tục thảo luận khi ông trở lại Washington, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ.

Người này nói thêm, bà Kang cũng đã có cuộc trò chuyện điện thoại riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono về cùng chủ đề.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG