Triều Tiên kết tội Hàn Quốc tấn công mạng

Triều Tiên kết tội Hàn Quốc tấn công mạng
TP - Ngày 15-3, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên lên án Hàn Quốc và Mỹ tấn công các máy chủ internet của nước này, đồng thời tái đe dọa tấn công tổng lực kẻ thù, trong bối cảnh Seoul và Washington đang tập trận quy mô lớn.

> Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tấn công mạng
> Hàng loạt tổng biên tập bị bắt

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, gần đây các server của Triều Tiên liên tục bị hacker tấn công dữ dội; “chúng tôi sẽ không thụ động trước các cuộc tấn công mạng của kẻ thù ở mức độ ghê gớm, một phần của kế hoạch nhằm làm tê liệt CHDCND Triều Tiên”.

Cùng ngày, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên có bài kêu gọi người dân nước này nâng cao lòng yêu nước thời chiến, cụ thể là “tinh thần bảo vệ tổ quốc những năm 1950”.

Yonhap ngày 15-3 dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói rằng, cùng ngày, Triều Tiên bắn thử hai quả tên lửa tầm ngắn KN-02 (tầm bắn khoảng 120 km) trên biển Nhật Bản.

Ngày 15-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Indonesia từ ngày 17 đến 21-3.

Tại Seoul, ông Carter sẽ thảo luận tình hình an ninh mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, dự thảo biện pháp đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tháng sau thăm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc… Ông Kerry sẽ gặp tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Ngoại trưởng Yun Byung-se để thảo luận vấn đề Triều Tiên và vấn đề liên minh song phương, theo nguồn tin Hàn Quốc.

Dự kiến, chuyến công cán nước ngoài đầu tiên của bà Park Geun-hye là tới Mỹ vào đầu tháng 5.

Thái An
Theo Yonhap, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.