Triều Tiên khiến phóng viên nước ngoài ngạc nhiên

Triều Tiên khiến phóng viên nước ngoài ngạc nhiên
TP - Nhân dịp Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, hàng chục phóng viên nước ngoài được mời vào Bình Nhưỡng để đưa tin. Nhưng thay vì được phép dự Đại hội, các phóng viên được đưa đi thăm nhà máy, chứng kiến sự bùng nổ các khu chợ và cửa hàng nhỏ ở khắp nơi, vào tận những ngõ ngách của thành phố.

Thương mại từng bị cấm hoàn toàn hoặc ít nhất cũng không được diễn ra công khai, vì Triều Tiên về hình thức vẫn cấm mọi hoạt động mua bán. Phóng viên BBC theo đoàn đến Bình Nhưỡng dẫn lời người giám sát đoàn nói rằng, người dân Triều Tiên vẫn được cung cấp khẩu phần, với mức hiện tại là 650gram ngô, gạo và thịt mỗi ngày, cao hơn lượng mà một số báo nước ngoài đưa tin gần đây. Dù số lượng thực sự là bao nhiêu, phóng viên BBC mô tả cảnh rất đông người dân Triều Tiên đi mua sắm trong những cửa hàng chất đầy đồ gia dụng.

Đại hội khai mạc hôm qua và đang được theo dõi sát sao xem có sự thay đổi nào về chính sách hay lãnh đạo hay không. Giới phân tích cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp này sẽ tái khẳng định tham vọng hạt nhân, khi đang có dự đoán rằng ông sẽ sớm cho thử vụ thử hạt nhân lần thứ năm.

Trong những ngày này, thủ đô Bình Nhưỡng được chỉnh trang để đón chào sự kiện. Các con phố treo đầy quốc kỳ và cờ của Đảng Lao động cùng những khẩu hiệu như: “Đồng chí Kim Il-sung và Kim Jong-il sẽ luôn ở bên chúng ta”, hay “Bảo vệ trụ sở của cách mạng Triều Tiên bằng cả mạng sống”. Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động và cũng là đại hội đầu tiên kể từ năm 1980 diễn ra tại Nhà Văn hóa 25/4, nơi đang được trang hoàng bằng nhiều dải băng đỏ và vàng, cùng bức chân dung lớn của ông nội và bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên chưa tiết lộ chương trình nghị sự cũng như đại hội sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một số chuyên gia cho rằng, ông Kim Jong-un có khả năng sẽ tuyên bố chính sách đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường năng lực hạt nhân.

Đại hội lần này có thể bầu ra Ban chấp hành trung ương đảng, từ đó chỉ định các thành viên Bộ Chính trị. Một số chuyên gia cho rằng, em gái của nhà lãnh đạo Kim, bà Kim Yo-jong, sẽ được thăng chức trong dịp này. Lần này Triều Tiên không mời đại biểu từ Trung Quốc, báo chí Trung Quốc đưa tin. Giới quan sát cho rằng, đây là nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim nhằm khẳng định độc lập với nước đồng minh láng giềng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG