Triều Tiên: Mong muốn cải thiện quan hệ của Hàn Quốc là ‘vô nghĩa’

Triều Tiên: Mong muốn cải thiện quan hệ của Hàn Quốc là ‘vô nghĩa’
TPO - Triều Tiên cho hay, hy vọng cải thiện mối quan hệ liên Triều của Hàn Quốc là vô nghĩa trong khi nước này vẫn thực hiện chính sách chống lại Bình Nhưỡng mà không từ bỏ sự lệ thuộc vào Mỹ.

Bình luận trên từ Triều Tiên được đưa ra ngày hôm nay (20/7), ba ngày sau khi Seoul đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự liên Triều vào ngày thứ Sáu (21/7) nhằm giảm bớt căng thẳng dọc biên giới và cuộc đàm phán Chữ Thập Đỏ vào ngày 1/8 để nối lại chương trình hội ngộ cho những gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên theo sự cho phép của Mỹ.

“Từ bỏ sự đối đầu và thù địch là điều kiện tiên quyết để mở cửa cho sự hòa hợp và đoàn kết của hai miền Bán đảo Triều Tiên”, tờ báo viết.

Đề xuất đối thoại của Seoul dựa theo kỳ vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về hòa bình giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên trong bài phát biểu tại Berlin, Đức, hồi đầu tháng.

Hôm 17/7, chính quyền Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Triều Tiên sẽ đáp lại đề xuất trên thông qua các kênh truyền thông hiện đang bị đình chỉ. Tuy nhiên, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã không có phản ứng gì trước khi tờ Rodong Sinmun đăng bài viết trên.

Được biết, Triều Tiên đã cắt hai kênh liên lạc với Hàn Quốc từ tháng 2/2016 sau khi Seoul đóng cửa khu liên hiệp công nghiệp chung tại thành phố biên giới Kaesong, Triều Tiên, nhằm đáp trả các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa từ nước láng giềng.

Dù vậy, một viên chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định, bình luận của tờ Rodong Sinmun không phải là phản ứng chính thức của Bình Nhưỡng đối với đề nghị đối thoại từ Seoul.

Quan chức này nhấn mạnh, có thể hai miền Bán đảo Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 21/7 nếu Bình Nhưỡng đưa ra câu trả lời tích cực vào cuối ngày hôm nay.

“Điều quan trọng đối với Hàn Quốc và Triều Tiên là chủ động giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên. Không có thời hạn cho nỗ lực cải thiện quan hệ của Seoul thông qua đối thoại”, vị quan chức nói.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.